Số ca nhiễm virus trên du thuyền ở Nhật tăng nhanh, Mỹ khẩn cấp sơ tán công dân

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato hôm nay (16/2) thông báo, có thêm 70 người trên du thuyền Diamond Princess dương tính với virus corona (Covid-19), nâng tổng số trường hợp nhiễm virus trên con tàu này lên 355 người.

Du thuyền Diamond Princess thuộc tập đoàn Carnival, đã bị cách ly kể từ khi cập cảng Yokohama, tây nam Tokyo, Nhật Bản hôm 3/2 sau khi một du khách trên tàu xuống Hong Kong dương tính với virus corona chủng mới.

Du thuyền Diamond Princess bị cách ly ngoài cảng Yokohama, Nhật Bản kể từ ngày 3/2. Ảnh: AP

Du thuyền Diamond Princess bị cách ly ngoài cảng Yokohama, Nhật Bản kể từ ngày 3/2. Ảnh: AP

Con tàu có 3.700 hành khách và thủy thủ đoàn và là nơi có số người nhiễm Covid-19 nhiều nhất ngoài Trung Quốc đại lục. Những người dương tính với virus đã được chuyển tới các bệnh viện ở Nhật Bản. Hiện chưa có trường hợp nào trên tàu tử vong vì Covid-19.

Phát biểu trên kênh truyền hình NHK, Bộ trưởng Kato cho biết: “Chúng ta cần phải thừa nhận các ca lây nhiễm đang lan rộng và cần phải xây dựng hệ thống y tế, tập chung mọi nỗ lực để giúp người bệnh không chuyển biến nặng hoặc tử vong vì căn bệnh này. Chúng ta cần phải giúp người dân cảm thấy bớt căng thẳng bằng cách cung cấp thông tin đúng lúc và tiếp tục các biện pháp ngăn chặn”.

Mỹ, Canada và Hong Kong đều đang lên kế hoạch gửi máy bay tới Nhật Bản để đưa công dân trên tàu về nước. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tokyo cho biết các hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu có nguy cơ rất cao nhiễm virus corona, vì vậy công dân Mỹ nên xuống tàu và lên chuyến bay về nước.

“Đây là một tình huống rất cấp bách và chúng tôi đang tiến hành những bước tiếp theo để hỗ trợ công dân Mỹ”, đại diện ĐSQ Mỹ nói.

ĐSQ Mỹ cho biết thêm tất cả các hành khách cần phải được kiểm tra trước khi lên chuyến bay về nước và họ sẽ bị cách ly 14 ngày ngay khi đặt chân tới Mỹ. “Không ai có dấu hiệu nhiễm bệnh hoặc dương tính với virus được phép lên máy bay về nước”, ĐSQ cho hay.

Chính quyền Hong Kong cũng cho biết sẽ gửi máy bay đến Nhật để đưa công dân về nước và Canada cũng sẽ có chuyến bay riêng để sơ tán công dân nước này trên tàu Diamond Princess.

Theo số liệu mới nhất từ Bắc Kinh ngày hôm nay, đã có 68.500 trường hợp nhiễm Covid-19 và 1.665 người tử vong, chủ yếu ở tỉnh Hồ Bắc, nơi khởi nguồn của dịch bệnh.

Tại Nhật Bản đã có 53 trường hợp nhiễm virus corona, không tính những hành khách trên tàu Diamond Princess, và một ca tử vong. Như vậy, 4 ca tử vong vì Covid-19 bên ngoài Trung Quốc đại lục gồm Nhật Bản, Hong Kong, Philippines và Pháp.

Tuệ Minh (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/so-ca-nhiem-virus-tren-du-thuyen-o-nhat-tang-nhanh-my-khan-cap-so-tan-cong-dan-post332403.info