Số ca nhiễm virus corona trên toàn cầu đã vượt 700.000

Toàn cầu đã có hơn 700.000 người được xác nhận dương tính với virus corona theo số liệu chính thức, với hơn 34.000 người tử vong, tính đến chiều 30/3 theo giờ Việt Nam.

Theo thống kê được cập nhật liên tục của Đại học John Hopkins dựa trên các nguồn chính thức, thế giới đã có ít nhất 724.201 ca nhiễm virus corona chủng mới được xác nhận tại 177 nước và vùng lãnh thổ, trong đó 34.026 người đã tử vong.

Mỹ vẫn đang dẫn đầu về số người nhiễm với 143.055 ca, bao gồm 2.513 người đã tử vong. Trong khi đó, Italy là nước đứng đầu về số người tử vong với 10.779 ca, trong tổng số 97.689 ca nhiễm.

Trung Quốc, nơi dịch bệnh khởi phát hồi tháng 12/2019, đứng thứ ba về số ca nhiễm với 82.156 ca được thống kê, trong đó có 3.308 ca tử vong.

Tiếp theo trong danh sách các nước có số ca nhiễm nhiều nhất lần lượt là Tây Ban Nha (80.110 ca), Đức (62.435), Pháp (40.723) và Iran (38.809). Các nước còn lại trong top 10 gồm Anh, Thụy Sĩ và Hà Lan.

Số người nhiễm virus trên thực tế được cho là cao hơn nhiều so với số liệu được công bố vì nhiều nước chỉ xét nghiệm những người nghi ngờ nhiễm virus nếu họ nhập viện hoặc họ có triệu chứng nặng. Những trường hợp dương tính nhưng có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng có thể bị bỏ sót.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/so-ca-nhiem-virus-corona-tren-toan-cau-da-vuot-700000-post1066369.html