Số ca nhiễm virus corona tăng nhanh, nỗi ám ảnh về một đại dịch mới

Đến nay đã có hơn 800 ca nhiễm virus Corona, trong đó có nhiều ca bệnh ngoài Vũ Hán, làm dấy lên nỗi ám ảnh về một đại dịch mới.

Trung Quốc thông báo tính đến hết ngày 23/1, đã có 25 người thiệt mạng do nhiễm loại mới. Ngoài ra, theo thông tin cập nhật, đến nay đã có hơn 800 ca nhiễm virus Corona, trong đó có nhiều ca bệnh ngoài Vũ Hán, làm dấy lên nỗi ám ảnh về một đại dịch mới.

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC), trong số 25 người thiệt mạng do nhiễm loại virus trên, trong đó có 24 trường hợp ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc và trường hợp còn lại ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc nước này.

 Số người nhiễm bệnh và tử vong do virus corona vẫn tiếp tục tăng lên. Ảnh minh họa: CNN

Số người nhiễm bệnh và tử vong do virus corona vẫn tiếp tục tăng lên. Ảnh minh họa: CNN

Hiện một số địa phương ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc tiếp tục tuyên bố tạm thời dừng các dịch vụ giao thông công cộng và đóng cửa các điểm thu phí đường cao tốc nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan virus Corona mới gây bệnh viêm phổi lạ tại quốc gia này.

Giới chức thành phố Tiên Đào, có 1,5 triệu dân, cho biết 30 lối vào trạm thu phí trên đường cao tốc Hồ Bắc đã đóng cửa, khiến các phương tiện không thể đi vào tuyến đường này. Trong khi đó, huyện Xích Bích có khoảng 500.000 dân, cũng sẽ dừng mọi dịch vụ giao thông công cộng, liên tỉnh và liên huyện từ tối qua. Thành phố Ngạc Châu, phía Đông thành phố Vũ Hán, nơi đầu tiên phát hiện loại virus mới, cũng tuyên bố đóng cửa ga tàu hỏa địa phương từ 11h20 sáng 23/1 tới khi có thông báo mới trong khi các dịch vụ giao thông công cộng như xe buýt, xe khách nội thành và đường dài cũng như dịch vụ phà tại thành phố này đã bị tạm dừng từ 16h chiều cùng ngày.

Trước đó cùng ngày, chính quyền thành phố Vũ Hán và thành phố Hoàng Cương lân cận đã tạm thời dừng mọi dịch vụ giao thông công cộng trong thành phố trong khi Bộ Giao thông Trung Quốc cũng đã hoãn mọi dịch vụ xe buýt và phà tới thành phố Vũ Hán.

Ban quản lý Tử Cấm Thành, địa điểm du lịch văn hóa biểu tượng Trung Quốc, cũng đã tuyên bố đóng cửa từ ngày 23/1 do lo ngại nguy cơ lây lan dịch bệnh do virus Corona mới.

Nhiều biện pháp phòng ngừa như máy quét thân nhiệt đã được triển khai, đặc biệt tại các địa điểm đông người như nhà ga, sân bay ở Trung Quốc.

Trên quy mô toàn cầu, thêm nhiều ca nhiễm được phát hiện tại nhiều quốc gia khác ngoài Trung Quốc. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông báo một y tá nước này làm việc tại bệnh viện ở Tây Nam Saudi Arabia đã bị nhiễm virus Corona mới. Theo thông báo, người nhiễm virus Corona là một y tá làm việc tại bệnh viện al-Hayat.

Trong khi đó, tối cùng ngày, truyền thông tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) cho biết đã xác nhận sơ bộ trường hợp thứ 3 bị nhiễm virus Corona mới tại đặc khu này, bệnh nhân được xét nghiệm lần thứ nhất đã có kết quả dương tính với virus này.

Tại Scotland, 4 công dân Trung Quốc vừa từ Vũ Hán tới Scotland đang được kiểm tra y tế do nghi nhiễm virus gây chết người này.

Mặc dù gây ra những diễn biến đáng lo ngại nhưng hôm qua Ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới tuyên bố hiện còn quá sớm để coi dịch bệnh do chủng virus Corona mới gây ra là một tình trạng khẩn cấp y tế cộng đồng ở quy mô quốc tế. Theo Tổ chức Y tế thế giới, những biện pháp được triển khai tại Vũ Hán được đưa ra dựa trên sự cân nhắc của thành phố này, chứ không phải là do diễn biến dịch tễ học.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh: “Tổ chức Y tế thế giới quyết định không ra tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc tế về y tế cộng đồng. Mặc dù đây là một trường hợp khẩn cấp ở Trung Quốc nhưng chưa phải là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu. Trung Quốc đã thực hiện những biện pháp mà họ tin là phù hợp để ngăn chặn sự lây lan của virus Corona ở Vũ Hán và các thành phố khác. Chúng tôi hi vọng những biện pháp này sẽ mang lại hiệu quả. Hiện tại Tổ chức Y tế thế giới không đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào rộng lớn hơn về hạn chế đi lại hay thương mại”.

Mặc dù Tổ chức Y tế thế giới không ra tuyên bố về tình trạng khẩn cấp y tế cộng đồng quy mô quốc tế đối với virus Corona nhưng cộng đồng quốc tế đang tích cực ngăn chặn dịch Corona mới. Bộ Y tế Nam Phi thông báo đội ngũ y tế hàng không nước này bắt đầu thực hiện việc tăng cường kiểm soát tất cả các hành khách đến từ châu Á. Hiện toàn bộ hệ thống kiểm soát dịch bệnh tại OR Tambo – sân bay duy nhất tại Nam Phi có đường bay thẳng đến khu vực châu Á đang hoạt động hết công suất nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhập của loại virus nguy hiểm này.

Ấn Độ cũng đang kiểm tra chặt chẽ tại các sân bay, nhất là đối với những người du lịch từ Trung Quốc. Ông Raveesh Kumar, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết: "Những nhân viên ngoại giao và các sinh viên Ấn Độ tại Trung Quốc cần cố gắng ngăn ngừa bị nhiễm virus corona mới. Còn đối với những ai đi du lịch đến Trung Quốc khi trở về Ấn Độ phải trải qua quá trình kiểm tra kỹ lưỡng”.

Khởi phát tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc hôm 31/12 năm ngoái, bệnh viêm phổi cấp tính chỉ trong vài ngày sau đó đã khiến hàng chục người người nhập viện cũng như lan nhanh và xuất hiện ở Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Singapore, Ấn Độ và Việt Nam.

Hiện giới chuyên gia quốc tế đang lo ngại về nguy cơ bùng phát của dịch bệnh, tương tự như đại dịch Hội chứng Viêm đường hô hấp cấp (SARS) từng khiến gần 650 người tử vong hồi năm 2002-2003. Hong Kong, Trung Quốc, từng là "điểm nóng" dịch SARS năm 2003 và từng nhiều lần chứng kiến dịch cúm gia cầm H5N1 bùng phát trong hơn một thập kỷ. Cho đến thời điểm hiện tại, người ta vẫn chưa xác định được nguồn lây lan dịch bệnh nhưng nghi ngờ có thể là do rắn cạp nong và dơi được buôn bán tại một chợ chuyên động vật hoang dã ở Vũ Hán./.

Vũ Anh Tuấn/VOV1
Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/so-ca-nhiem-virus-corona-tang-nhanh-noi-am-anh-ve-mot-dai-dich-moi-1003639.vov