Số ca nhiễm tăng đột biến, Mỹ ưu tiên tặng Đài Loan 750.000 liều vaccine ngừa Covid-19

Số ca mắc Covid-19 ở Đài Loan (Trung Quốc) tăng đột biến trong cộng đồng trong khi mới chỉ 3% dân số được tiêm ngừa vaccine đưa Đài Loan trở thành ưu tiên hàng đầu trong chính sách tặng vaccine của Mỹ.

Thượng nghị sĩ Mỹ Tammy Duckworth (giữa) trong cuộc họp báo công bố Mỹ sẽ quyên góp 750.000 liều vaccine Covid-19 cho Đài Loan (Trung Quốc). (Nguồn: Reuters)

Thượng nghị sĩ Mỹ Tammy Duckworth (giữa) trong cuộc họp báo công bố Mỹ sẽ quyên góp 750.000 liều vaccine Covid-19 cho Đài Loan (Trung Quốc). (Nguồn: Reuters)

Ngày 6/6, Thượng nghị sĩ Mỹ Tammy Duckworth cho biết nước này sẽ quyên góp 750.000 liều vaccine Covid-19 cho Đài Loan như một phần kế hoạch của Mỹ nhằm chia sẻ các liều vaccine trên toàn cầu, xem đây là sự thúc đẩy quan trọng, cần thiết cho cuộc chiến chống dịch của hòn đảo này.

Đài Loan đang đối phó với sự gia tăng đột biến các ca mắc trong cộng đồng. Chỉ khoảng 3% trong số 23,5 triệu người dân Đài Loan đã được tiêm chủng, hầu hết mới được tiêm một liều đầu tiên.

Phát biểu với báo giới tại sân bay Songshan trung tâm thành phố Đài Bắc trong khuôn khổ chuyến thăm ngắn cùng các Thượng nghị sĩ Dan Sullivan và Christopher Coons, bà Duckworth cho biết Đài Loan sẽ nhận được 750.000 liều vaccine ngừa Covid-19 như một phần của đợt quyên góp đầu tiên của Mỹ.

Bà Tammy Duckworth nói: "Điều quan trọng đối với Mỹ là Đài Loan phải được đưa vào nhóm đầu tiên nhận vaccine vì chúng tôi nhận thấy nhu cầu cấp thiết của các bạn và chúng tôi đánh giá cao quan hệ đối tác này". Bà Duckworth không tiết lộ chi tiết về chủng loại và thời điểm Đài Loan tiếp nhận lô vaccine này.

Hôm 4/6, Nhật Bản giao miễn phí cho Đài Loan 1,24 triệu liều vaccine của AstraZeneca, một động thái giúp tăng gấp đôi số liều vaccine mà hòn đảo này nhận được cho đến nay.

Người đứng đầu ngành Y tế Đài Loan Chen Shih-chung ngày 5/6 cho biết Đài Loan đang đàm phán với các công ty Mỹ khả năng việc hòn đảo này sẽ sản xuất vaccine phòng Covid-19 của họ. Trước đó, Đài Loan cũng đã thảo luận việc sản xuất vaccine có giấy phép với các doanh nghiệp của châu Âu.

Hôm 5/6, Đài Loan công bố vùng lãnh thổ này ghi nhận thêm 37 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên 224.

Chỉ trong một tháng, từ ngày 4/5 tới 4/6, số ca nhiễm trong cộng đồng ở Đài Loan tăng từ 94 lên 9.248 ca.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/so-ca-nhiem-tang-dot-bien-my-uu-tien-tang-dai-loan-750000-lieu-vaccine-ngua-covid-19-147464.html