Số ca nhiễm tại Ấn Độ, Pakistan, Saudi Arabia và Qatar tăng mạnh

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ trong ngày 20/3, quốc gia Nam Á này đã ghi nhận sự gia tăng mạnh các trường hợp nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 với 63 ca trong một ngày, nâng tổng số người mắc bệnh lên 236 người, trong đó có 4 trường hợp tử vong.

Nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus, Chính phủ Ấn Độ đã siết chặt các biện pháp, như cấm tất cả các chuyến bay chở khách thương mại quốc tế đến Ấn Độ trong một tuần kể từ ngày 22/3. Phát biểu trước quốc dân hôm 19/3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi yêu cầu người dân thực hiện lệnh giới nghiêm tự nguyện vào ngày 22/3 bằng việc không ra khỏi nhà trong khoảng thời gian từ 7h sáng đến 21h tối.

Công ty đường sắt Ấn Độ cũng đã hủy hơn 3.500 chuyến tàu chở khách trong ngày 22/3 để hưởng ứng lệnh giới nghiêm. Hãng hàng không Go Air đã tuyên bố sẽ đình chỉ tất cả các chuyến bay trong khi IndiGo giảm 60% số chuyến bay nội địa trong ngày này.

Trong khi đó, Bộ Các vấn đề người tiêu dùng Ấn Độ thông báo đã giới hạn giá bán lẻ của dung dịch rửa tay sát khuẩn ở mức 100 rupee (1,4 USD cho 200 ml), cũng như kiểm soát giá bán của khẩu trang y tế.

Tại nước láng giềng Pakistan, số người được xác nhận nhiễm SARS-CoV-2 trong ngày 20/3 đã tăng lên gần 500 người.

Các tín đồ Hồi giáo đeo khẩu trang đề phòng lây nhiễm COVID-19 khi hành hương tại thánh địa Mecca, Saudi Arabia ngày 13/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Các tín đồ Hồi giáo đeo khẩu trang đề phòng lây nhiễm COVID-19 khi hành hương tại thánh địa Mecca, Saudi Arabia ngày 13/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Còn tại Saudi Arabia, phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn thông tin truyền thông địa phương đăng tải ngày 20/3 cho biết Bộ Y tế Saudi Arabia thông báo nước này đã phát hiện thêm 70 ca nhiễm SARS-CoV-2, qua đó nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 nước này lên thành 344 người.

Theo Bộ Y tế Saudi Arabia, có 11 trường hợp đến từ Maroc, Ấn Độ, Jordan, Philippines, Anh, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Thụy Sĩ và những người này đã được đưa thẳng từ sân bay tới địa điểm cách ly. Ngoài ra, trong số này còn có một nữ bác sĩ ở thủ đô Riyadh và 58 người còn lại đã tiếp xúc trực tiếp với những người bị mắc COVID-19 trước đó. Trong tổng số 344 trường hợp mắc COVID-19 tại Saudi Arabia, đến nay đã có 8 trường hợp khỏi bệnh, những bệnh nhân còn lại đang được điều trị y tế tại các điểm cách ly và có 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Cùng ngày, Qatar cũng ghi nhận thêm 10 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên thành 470 trường hợp.

Huy Lê - Trương Tuấn (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/so-ca-nhiem-tai-an-do-pakistan-saudi-arabia-va-qatar-tang-manh-20200321071749947.htm