Số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Malaysia tăng mạnh chưa từng có

Có dự báo cho rằng tới trung tuần tháng 3/2021, số ca mắc COVID-19 hàng ngày ở Malaysia sẽ vượt mốc 10.000 ca. Như vậy, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Malaysia tới nay là 203.933 ca, 733 ca tử vong.

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Petaling Jaya, Malaysia, ngày 18/1/2021. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Petaling Jaya, Malaysia, ngày 18/1/2021. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 29/1, Malaysia ghi nhận 5.725 ca mắc mới COVID-19. Đây là mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát tại nước này.

Có dự báo cho rằng tới trung tuần tháng 3/2021, số ca mắc COVID-19 hàng ngày ở Malaysia sẽ vượt mốc 10.000 ca.

Bộ Y tế Malaysia cho biết nước này số ca mắc mới COVID-19 trong ngày 29/1 nhiều hơn 2.000 ca so với ngày trước đó.

Như vậy, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Malaysia tới nay là 203.933 ca, bao gồm 45.478 ca vẫn đang dương tính với virus SARS-CoV-2 và 733 ca tử vong.

Theo Hệ thống dự đoán tình hình dịch bệnh COVID-19 các nơi do êkíp của bác sỹ Chung Nam Sơn - chuyên gia hàng đầu Trung Quốc về bệnh đường hô hấp xây dựng, số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày ở Malaysia sẽ phá mốc 10.000 vào ngày 16/3/2021.

Khi đó, tổng số ca mắc COVID-19 ở Malaysia sẽ đạt 510.233 ca.

Hai tháng sau, số ca mắc COVID-19 ở Malaysia sẽ tiệm cận mốc 600.000 ca, đồng nghĩa với việc mỗi ngày nước này sẽ ghi nhận gần 7.000 ca mắc mới COVID-19./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/so-ca-nhiem-sarscov2-o-malaysia-tang-manh-chua-tung-co/692396.vnp