Số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 tại Italy tiếp tục chiều hướng giảm

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết ngày 7/6, nước này đã ghi nhận thêm 197 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm từ trước đến nay lên thành 234.998 trường hợp. Số ca tử vong trong ngày là 53 trường hợp, đưa tổng số ca tử vong do COVID-19 lên thành 33.899 ca.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Rome, Italy ngày 18/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Rome, Italy ngày 18/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong những ngày qua, số ca nhiễm mới ở Italy cũng như số ca tử vong mỗi ngày đang trong chiều hướng giảm. Riêng trong ngày 7/6, có tới 6 vùng ở Italy gồm Puglia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Calabria, Molise và Basilicata không có ca nhiễm mới.

Cùng ngày, trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín đồ tại Quảng trường Thánh Peter ở Vatican, Giáo hoàng Francis nói rằng giai đoạn tồi tệ nhất của dịch COVID-19 ở Italy đã qua đi. Tuy nhiên, Giáo hoàng nhấn mạnh “cần phải cẩn thận, không được ăn mừng thắng lợi quá sớm và phải tiếp tục thực hiện các quy định về giãn cách xã hội”.

* Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại Geneva dẫn số liệu từ Trung tâm an ninh mạng quốc gia Thụy Sĩ (NCSC) cho biết, số vụ tấn công mạng được báo cáo ở Thụy Sĩ trong thời kỳ đại dịch COVID-19 cao hơn gấp ba lần so với bình thường.

Max Klaus, phó giám đốc NCSC, được tờ the NZZ am Sonntag trích dẫn cho biết các cuộc tấn công mạng thường xảy ra trong các trường hợp hoặc sự kiện đặc biệt như đại dịch COVID-19. Các trường hợp xảy ra trong tháng 4/2020 là hơn 350 vụ mỗi tuần, cao hơn mức bình thường (khoảng từ 100 - 150 vụ).

Các sự cố bao gồm lừa đảo, các trang web lừa đảo hoặc tấn công trực tiếp vào các công ty - bao gồm một số trường hợp gần đây như các tin tặc đánh cắp tài liệu kinh doanh để tống tiền 6 triệu USD (5,77 triệu CHF) hãng đường sắt Stadler.

Theo ông Klaus, đây có thể chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Do Thụy Sĩ không bắt buộc về mặt pháp lý các công ty hoặc cá nhân phải báo cáo sự cố nên con số thực tế có thể cao hơn nhiều.

Yevgeny Kaspersky, người đứng đầu Kaspersky Lab, cho biết ông không ngạc nhiên về những con số này. Nhiều người đã liên tục trên mạng Internet và làm việc tại nhà, nơi mà họ có thể không được hưởng mức độ bảo mật Internet như làm việc tại văn phòng.

Kaspersky Lab đã ghi nhận 68,7 triệu cuộc tấn công mạng trên toàn cầu vào tháng 4, so với con số chỉ 57,2 triệu vào tháng 2. Trong đại dịch COVID-19, các vụ tấn công mạng thậm chí còn nhắm mục tiêu vào bệnh viện và dữ liệu bệnh nhân.

Ngự Bình - Tố Uyên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/so-ca-nhiem-moi-virus-sarscov2-tai-italy-tiep-tuc-chieu-huong-giam-20200608060027985.htm