Số ca nhiễm mới tiếp tục tăng, Nga có gần 450.000 bệnh nhân mắc COVID-19

Trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận hơn 8.700 ca mắc COVID-19 mới, đưa số người nhiễm ở nước này lên 450.000.

Đến thời điểm này, tại Nga ghi nhận gần 450.000 ca mắc COVID-19, trong đó có gần 212.700 người đã bình phục, đạt tỷ lệ hơn 47%, số người chết là hơn 5.500 người.

Riêng tại thủ đô Matxcơva - khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất do dịch COVID-19, số ca mắc mới trong một ngày qua đã không vượt quá 2.000 người, với mức tăng thấp hơn 1%.

Nga ghi nhận gần 450.000 ca mắc COVID-19.

Nga ghi nhận gần 450.000 ca mắc COVID-19.

Trong số 10 khu vực có số ca mắc nhiều nhất, hệ số lây nhiễm thấp hơn 1 đang được ghi nhận ở 4 khu vực của LB Nga, gồm Matxcơva, Dagestan, tỉnh Tula và tỉnh Kaluga.

Hệ số lây nhiễm virus cho thấy, trung bình một người mắc bệnh có thể lây nhiễm cho bao nhiêu người khác trước khi được phát hiện và cách ly.

Theo khuyến nghị của Cơ quan Kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga, các khu vực có hệ số bằng hoặc nhỏ hơn 1 thì có thể bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế do dịch COVID-19. Nếu hệ số giảm xuống 0,8 hoặc ít hơn thì khu vực đó có thể chuyển sang giai đoạn thứ 2, trong khi nếu hệ số là 0,5 hoặc thấp hơn thì có thể chuyển sang giai đoạn 3.

Đến thời điểm này, Matxcơva ghi nhận hơn 191.000 ca mắc COVID-19, trong đó gần 97.360 người đã bình phục, hơn 2.800 người chết.

Trong suốt thời gian qua, ngành y tế Nga đã và đang hết sức nỗ lực nghiên cứu, áp dụng các loại thuốc và phương pháp chữa trị mới, cũng như phát triển các loại vaccine để khống chế hiệu quả dịch COVID-19.

Chính quyền và giới chuyên môn nước này đều kỳ vọng vào mùa thu này có thể tiến hành tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 một cách rộng rãi trong dân chúng.

Anh Tú/VOV-Matxcơva

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/so-ca-nhiem-moi-tiep-tuc-tang-nga-co-gan-450000-benh-nhan-mac-covid-19-ar550439.html