Số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc giảm xuống dưới mức 1.000 ca mỗi ngày

Số liệu của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc công bố cho thấy nước này có thêm 718 ca nhiễm mới, trong đó 682 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số lên 43.484 ca.

Một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, số ca mắc mới bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Hàn Quốc đã xuống dưới mức 1.000 ca/ngày theo thông báo ngày 14/12 do ít xét nghiệm hơn vào dịp cuối tuần sau khi lần đầu tiên ghi nhận hơn 1.000 ca/ngày vào ngày hôm trước.

Số liệu của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố cùng ngày cho thấy nước này có thêm 718 ca nhiễm mới, trong đó 682 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số lên 43.484 ca.

Riêng khu vực Seoul và vùng phụ cận ghi nhận 473 ca (chiếm 65%).

Bắt đầu từ ngày 14/12, cơ quan y tế Hàn Quốc sẽ thực hiện xét nghiệm miễn phí tại 150 cơ sở tạm thời mới được triển khai ở khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận, đồng thời duy trì hoạt động đến hết tháng 1/2021.

Hoạt động xét nghiệm được thực hiện cả với những người không có triệu chứng hoặc không tiếp xúc trực tiếp với người mắc COVID-19. Những người đến làm xét nghiệm cũng không cần phải cung cấp thông tin cá nhân.

Hàn Quốc từng được coi là một trong những quốc gia thành công nhất trong việc đối phó với đại dịch COVID-19 khi duy trì hầu hết các hoạt động kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp.

Sau khi số ca nhiễm mới lên tới 909 ca/ngày vào ngày 29/2 (do xuất phát từ ổ lây nhiễm tập thể của giáo phái Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu), số ca nhiễm mới theo ngày duy trì chủ yếu ở mức hai con số (hoặc dưới 400 ca/ngày) trước khi tăng đột biến kể từ cuối tháng 11 vừa qua và đạt đỉnh mới là 1.030 ca vào ngày 13/12.

Phát biểu tại phiên họp diễn ra cùng ngày ở thủ đô Seoul, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun nhấn mạnh việc thực hiện kế hoạch nâng mức cảnh báo lên cấp độ 3 (mức cao nhất) đòi hỏi phải được kiểm tra cẩn thận mặc dù ngày càng có nhiều lời kêu gọi từ các chuyên gia và người dân nhằm hạn chế sự gia tăng nhanh chóng của các ca mắc mới.

Theo Thủ tướng Chung Sye-kyun, điều quan trọng nhất hiện nay là người dân cần tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng dịch tăng cường đang được áp dụng.

Trong khi đó, tại Nhật Bản, chính quyền thủ đô Tokyo đang cân nhắc tăng cường các biện pháp kiểm soát đại dịch COVID-19 sau khi số ca nhiễm mới liên tục tăng cao trong tuần vừa qua.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, chính quyền Tokyo đang thảo luận việc tiếp tục yêu cầu các cửa hàng ăn uống rút ngắn thời gian mở cửa đến 22 giờ hằng ngày, thời gian áp dụng kéo dài đến ngày 11/1 năm sau, đồng thời xem xét khoản tiền hỗ trợ cho các cửa hàng do doanh thu bị giảm sút.

Đối với chiến dịch kích cầu du lịch (Goto Travel), chính quyền thủ đô Tokyo sẽ đề xuất Chính phủ Nhật Bản tạm thời loại bỏ Tokyo ra khỏi danh sách đối tượng thuộc diện ưu đãi của chiến dịch này.

Hiện Tokyo vẫn đang tiếp tục kêu gọi những người trên 65 tuổi hạn chế tham gia chiến dịch này do đây là đối tượng dễ biến chứng nguy hiểm khi mắc COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngày 14/12, Chính phủ Nhật Bản sẽ tổ chức cuộc họp có sự tham gia các chuyên gia để thảo luận về các biện pháp tăng cường phòng chống dịch cụ thể, trong đó có việc tạm thời loại thủ đô Tokyo và thành phố Nagoya thuộc tỉnh Aichi ra khỏi danh sách ưu đãi của chiến dịch Goto Travel.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 13/12, Thủ tướng Suga Yoshihide cho biết chiến dịch Goto Travel đang góp phần phục hồi kinh tế của các địa phương, tuy nhiên để phòng chống dịch COVID-19 lan rộng, chính phủ sẽ thảo luận với các địa phương mà dịch bệnh diễn biến phức tạp để đưa ra biện pháp thích hợp.

Về biện pháp yêu cầu các cửa hàng ăn uống rút ngắn thời gian kinh doanh, Thủ tướng Suga cho biết chính phủ sẽ cân nhắc tình hình dịch bệnh và tác động đối với kinh tế của các địa phương để sớm triển khai các biện pháp nhằm giảm số người nhiễm mới trong thời gian tới.

Ngày 13/12, Nhật Bản ghi nhận 2.388 ca nhiễm mới, trong đó thủ đô Tokyo là địa phương có số ca nhiễm cao nhất cả nước với 480 ca.

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản cũng lần đầu tiên ghi nhận số ca nhiễm trung bình theo ngày trong vòng 7 ngày tính đến ngày 13/12 vượt quá 500 người/ngày lần đầu tiên kể từ khi đại dịch bùng phát./.

Anh Nguyên-Đức Thịnh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/so-ca-nhiem-moi-o-han-quoc-giam-xuong-duoi-muc-1000-ca-moi-ngay/682082.vnp