Số ca nhiễm Covid19 ở Hàn Quốc tăng không ngừng, 9 người Mỹ đã tử vong

Số ca nhiễm Covid19 tại Hàn Quốc tính đến 13h ngày 4/3 là 5.328 người/32 trường hợp tử vong. Trong khi đó, tại Mỹ đã có 9 người tử vong.

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã ban hành hướng dẫn y tế mới về dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, theo đó bất cứ người dân nào muốn xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đều phải có chỉ định của bác sỹ.

Tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ ghi nhận 9 ca tử vong do COVID-19 tại bang Washington, trong khi tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này đã lên tới 122 ca. Toàn bộ 9 ca tử vong vì Covid-19 đều ghi nhận ở bang Washington.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 lây lan nhanh, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nghiêm túc cân nhắc việc đóng cửa biên giới phía Nam.

Bang Washington đang trở thành điểm nóng dịch Covid-19 ở Mỹ với 9 ca tử vong. Ảnh Dân Việt.

Bang Washington đang trở thành điểm nóng dịch Covid-19 ở Mỹ với 9 ca tử vong. Ảnh Dân Việt.

Trong khi đó, nhà chức trách Hàn Quốc đã thống kê, có 5.328 trường hợp nhiễm Covid19 và ghi nhận 32 trường hợp tử vong.

Khoảng 60% số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc có liên quan tới chi nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu, thành phố lớn thứ 4 tại Hàn Quốc với dân số 2,5 triệu người.

Bộ Tài chính Hàn Quốc hôm nay cũng đề xuất gói ngân sách trị giá 11,7 nghìn tỷ won (khoảng 9,82 tỷ USD) để giúp ứng phó tốt hơn với dịch corona, đồng thời hạn chế tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế. Đề xuất này sẽ được đệ trình lên Quốc hội Hàn Quốc xem xét vào ngày 5/3.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm qua đã gửi lời xin lỗi tới người dân vì không cung cấp khẩu trang kịp thời và đầy đủ trong bối cảnh dịch bùng phát.

Theo VTV24.

Liên quan đến diễn biến bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus SARS-CoV-2 (COVID-19), hãng hàng không Vietjet Air thông báo tạm dừng khai thác các đường bay giữa Việt Nam và Hàn Quốc từ ngày 7/3.

Trước đó, trước khi tạm dừng khai thác, Vietjet cũng thực hiện hỗ trợ chuyên chở miễn phí một số hành khách Hàn Quốc từ Việt Nam trở về Incheon (Seoul, Hàn Quốc) trên tinh thần đảm bảo an toàn cho tàu bay, sức khỏe của tổ bay và hành khách.

Nhã An (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/giao-duc-suc-khoe/so-ca-nhiem-covid19-o-han-quoc-tang-khong-ngung-9-nguoi-my-da-tu-vong-d118599.html