Số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới vượt ngưỡng 500 triệu

Tính đến sáng 16/4, thế giới lần lượt ghi nhận tổng số 503.547.907 ca nhiễm và 6.219.815 trường hợp tử vong vì COVID-19. Số ca mắc và tử vong vì dịch bệnh giảm đã khiến ngày càng nhiều nước trên thế giới nới lỏng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt...

 Hành khách xếp hàng để làm thủ tục lên máy bay gần cửa khởi hành nội địa của Sân bay Quốc tế Gimpo ở phía tây thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày 15/4/2022. (Ảnh: Yonhap)

Hành khách xếp hàng để làm thủ tục lên máy bay gần cửa khởi hành nội địa của Sân bay Quốc tế Gimpo ở phía tây thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày 15/4/2022. (Ảnh: Yonhap)

Số liệu thống kê cụ thể trên worldometers.info vào sáng 16/4 cho thấy, hiện toàn thế giới có 453.963.079 ca nhiễm COVID-19 được công bố khỏi bệnh (chiếm 99% tổng số ca mắc). Trong số 43.365.013 ca bệnh đang điều trị thì có 43.322.231 ca ở thể nhẹ (chiếm 99,9%) và 42.782 ca (chiếm 0,1%) còn lại trong tình trạng nghiêm trọng.

Xét theo quy mô khu vực, số liệu mới cập nhật trên worldometers.info cho thấy tổng số ca nhiễm COVID-19 tại châu Âu là 186.304.294 trường hợp, trong đó có 1.797.559 ca tử vong và 167.431.567 ca được điều trị khỏi.

Ngày 14/4 của Bộ Y tế và Viện Y tế quốc gia Italy (ISS) cho biết biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 hiện chiếm 100% các ca mắc mới COVID-19 tại nước này, trong đó dòng phụ BA.2 chiếm đa số. Trong khi đó, tổ chức y tế độc lập GIMBE của Italy cùng ngày cho biết tình trạng lây lan COVID-19 đang giảm dần tại nước này với số ca mắc mới trong tuần 6-12/4 giảm 6,5% so với tuần trước đó. Tuy nhiên mức độ lây lan vẫn còn cao với khoảng 60.000 ca mắc mới mỗi ngày và khoảng 1,2 triệu người dương tính với virus SARS-CoV-2. Để phòng ngừa dịch bệnh, người dân vẫn cần tránh tụ tập đông người và sử dụng khẩu trang khi ở trong không gian kín.

Tại Bắc Mỹ, tổng số ca nhiễm COVID-19 tính tới sáng 16/4 là 97.357.589 trường hợp, trong đó có 1.452.637 ca tử vong. Hiện Mỹ vẫn là nước chịu tác động nặng nề nhất bởi dịch bệnh trong khu vực và trên thế giới, với tổng số 82.292.336 ca nhiễm và 1.015.318 ca tử vong vì COVID-19 ở thời điểm hiện tại.

Theo số liệu thống kê trên trang worldometers.info, hiện tổng số ca nhiễm COVID-19 tại châu Á là 145.122.656 trường hợp, với 1.414.518 ca tử vong và 123.739.426 ca điều trị khỏi. Trong bối cảnh số ca nhiễm mới và tử vong vì COVID-19 có dấu hiệu giảm đáng kể, nhiều nước trong khu vực tiếp tục nới lỏng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt để từng bước quay trở lại cuộc sống bình thường mới.

Bộ Y tế Myanmar cũng đã yêu cầu dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đối với các hoạt động tập trung đông người từ ngày 17/4 tới, đúng dịp Năm mới cổ truyền của quốc gia này. Trong khi đó, kể từ ngày 18/4 tới, các nhà hàng, quán cà phê và nhiều cơ sở kinh doanh nhỏ khác tại Hàn Quốc được tự do hoạt động mà không phải tuân thủ lệnh giới nghiêm. Hiện Hàn Quốc đang tính tới phương án sẽ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cách ly bắt buộc bảy ngày đối với người nhiễm COVID-19 vào cuối tháng tới.

Tính đến sáng 16/4, tổng số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 tại châu Phi lần lượt là 11.822.019 và 253.376 trường hợp. Sau nhiều ngày dẫn đầu bảng thống kê, Nam Phi tiếp tục là nước chịu tác động nặng nề nhất trong khu vực, với 3.739.192 ca nhiễm COVID-19 và 100.142 ca tử vong vì dịch bệnh.

Theo số liệu thống kê, số ca mắc mới theo tuần tại “lục địa đen” đã giảm trong 16 tuần qua sau khi tăng kỷ lục lên khoảng 18.000 ca mắc và 239 ca tử vong trong tuần kết thúc vào ngày 10/4, tương ứng với mức giảm 29% và 37%. Mặc dù vậy, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vẫn cảnh báo các quốc gia thuộc khu vực này cần duy trì cảnh giác và cân nhắc kỹ lưỡng những rủi ro trước khi nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, do vẫn còn nguy cơ dịch bệnh trỗi dậy và xuất hiện các biến thể mới của virus SARS-CoV-2. WHO cũng kêu gọi các nước tại châu lục này cân nhắc giữa nguy cơ và lợi ích của việc áp đặt các biện pháp phòng dịch và nhanh chóng tái áp đặt lại các biện pháp này trong trường hợp dịch bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Trong 24 giờ qua, châu Đại Dương có thêm 54.093 ca nhiễm COVID-19, trong đó riêng Australia chiếm tới 45.999 ca. Hiện khu vực này có tổng số 6.406.209 trường hợp ca mắc COVID-19, với 9.925 ca tử vong. Australia hiện đang có số ca nhiễm cao nhất trong khu vực, với 5.308.287 ca, tiếp theo sau là New Zealand với 813.070 ca./.

PV

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/so-ca-nhiem-covid-19-tren-the-gioi-vuot-nguong-500-trieu-608180.html