Số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu vượt quá 100.000

Theo thống kê của Đại học John Hopkins tại Mỹ, số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã chính thức vượt qua mốc 100.000.

Theo bảng số liệu của Đại học John Hopkins, đã có 100.347 ca nhiễm cho đến sáng 6/3 (theo giờ Mỹ). Trung Quốc dẫn đầu với 80.573 ca, Hàn Quốc đứng thứ 2 với 6.593 ca, tiếp đến là Iran với 4.747 ca, Italy với 3.858 ca...

Tổng số người chết được Đại học này thống kê hiện đang ở 3.408 trường hợp. Italia vượt qua Iran thành nước có số ca tử vong cao thứ 2 sau Trung Quốc với 148 ca. Iran hiện có 124 trường hợp tử vong.

 Hình ảnh tại một bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán hôm 5/3

Hình ảnh tại một bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán hôm 5/3

Trong các diễn biến mới nhất về dịch Covid-19 trên toàn cầu, số ca nhiễm ở châu Âu đang có dấu hiệu tăng mạnh nhất trong các khu vực trên thế giới. Số ca mắc bệnh ở Bỉ đã tăng hơn gấp đôi trong 24h qua, từ 50 lên 109 ca. Ở Đức, tổng số ca nhiễm cũng đã tăng lên 577.

Hàng ngàn hành khách đang mắc kẹt trên chiếc du thuyền Grand Princess ngoài khơi California, Mỹ để đợi kết quả xét nghiệm Covid-19, sau khi thông tin cho biết người đầu tiên tử vong tại bang này trước đó đã đi trên chiếc du thuyền. Số ca nhiễm ở Mỹ tăng lên trên 200 ca, các quan chức y tế liên bang đang mở rộng phạm vi và số lượng xét nghiệm nhằm kiểm soát sự lây lan của virus.

Hôm 5/3, Phó Tổng thống Mike Pence thừa nhận rằng, Mỹ đang không có đủ số lượng bộ kit xét nghiệm để đáp ứng nhu cầu đang tăng nhanh ở nước này. Hôm nay (6/3), Tổng thống Donald Trump đã ký phê duyệt quyết định chi 8,3 tỉ USD cho các chi phí liên quan đến công tác chống dịch Covid-19 tại Mỹ.

Trực thăng của quân đội Mỹ thả bộ kit xét nghiệm xuống du thuyền Grand Princess

Ở châu Phi, Ai Cập vừa ghi nhận thêm 12 ca nhiễm mới trên một chiếc du thuyền trên sông Nile – chính quyền nước này thông báo. Phát hiện này được đưa ra sau khi một du khách người Mỹ đi trên thuyền này có kết quả xét nghiệm dương tính sau khi trở về nhà. Như vậy, Ai Cập hiện có 15 ca nhiễm.

Peru là nước mới nhất xác nhận có ca nhiễm virus đầu tiên, cùng với các nước khác đã có sự xuất hiện của Covid-19 như Argentina, Brazil, Chile, Cộng hòa Dominica, Ecuador và Mexico.

Tổng thống Donald Trump ký quyết định chi 8,3 tỉ USD cho công tác chống dịch tại Mỹ

Giám đốc điều hành Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo các chính phủ rằng sự lây lan nhanh chóng của virus corona chủng mới này “không phải là một cuộc diễn tập”. Tổ chức này cho biết các hành động thiết thực và cấp bách cần phải được thực hiện để kiểm soát dịch bệnh khi số ca nhiễm, tử vong tăng nhanh và nhiều ổ dịch mới xuất hiện trên toàn cầu.

Anh Thư

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/so-ca-nhiem-covid-19-toan-cau-vuot-qua-100-000-622224.html