Số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh tại Anh

Cố vấn khoa học của chính phủ Anh ngài Patrick Vallance cho biết yêu cầu những người có triệu chứng ho và sốt chủ động tự cách ly tại nhà trong vòng 7 ngày sẽ có những 'tác động to lớn' đến công tác phòng chống dịch Covid-19 tại nước này.

Ông Vallance cũng hy vọng cách tiếp cận của chính phủ Anh trong việc đối phó với đại dịch Covid-19 sẽ tạo ra "khả năng miễn dịch cộng đồng” ở xứ sở sương mù.

Mặc dù vậy, đại dịch mang tính toàn cầu này đang ngày một trầm trọng hơn tại đảo quốc sương mù khi tính đến chiều ngày hôm qua (theo giờ Anh), tổng số trường hợp dương tính với Covid-19 trên toàn Vương quốc Anh là 798 ca, tăng 208 trường hợp so với 24 giờ trước đó.

Tuy nhiên, các cơ quan Y tế tại Anh cho rằng số ca dương tính với Covid-19 trên thực tế tại nước này có thể lên đến từ 5,000 đến 10,000 trường hợp.

Đồng thời, theo thống kê mới nhất đã có tổng cộng 11 người tử vong do virus này tại Vương quốc Anh, trong đó Anh có 10 ca và trường hợp còn lại được ghi nhận tại Scotland.

Cố vấn khoa học của chính phủ Anh trong một chương trình của đài BBC

Cố vấn khoa học của chính phủ Anh trong một chương trình của đài BBC

Hiện tại, các cuộc bầu cử địa phương tại Anh và cuộc bầu cử thị trưởng thủ đô London đã được dời sang tháng 5 năm sau, đồng thời rất nhiều sự kiện văn hóa-thể thao lớn đã bị hoãn lại hoặc hủy bỏ do những lo ngại liên quan đến dịch Covid-19 tại xứ sở sương mù.

Trong đó, tất cả các giải bóng đá chuyên nghiệp tại Anh đã bị hoãn lại đến ít nhất là ngày 3/4, giải chạy marathon lớn nhất thế giới tại London đã được lên lịch lại vào ngày 4/10, thay vì ngày 26 tháng 4 như dự định và các hoạt động kỉ niệm “ngày thánh Patrick” tại thủ đô này cũng bị hủy bỏ.

Quốc hội Anh cũng đã áp dụng những quy định mới đối với các du khách đến tham quan cung điện Westminster, đồng thời các nghị sĩ và các nghị viên quý tộc (thượng viện Anh) cũng đã được khuyến cáo không nên ra nước ngoài trong thời điểm này.

Dịch Covid-19 cũng có những tác động không nhỏ đến hoàng gia Anh khi Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị đã hoãn các buổi tiếp xúc với công chúng trong tuần tới, đồng thời Hoàng tử Charles và vợ thứ hai là bà Camilla đã hoãn các chuyến công du tới Bosnia và Herzegovina, đảo Síp và Jordan.

Việt Long (Theo BBC)

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/so-ca-nhiem-covid19-tang-manh-tai-anh-1620634.tpo