Số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh ở châu Âu

Dịch Covid-19 diễn biến đáng lo ngại tại châu Âu khi hơn 50% số các nước Liên hiệp châu Âu (EU) cùng Anh bị đánh dấu đỏ trên bản đồ cảnh báo mới.

Dịch Covid-19 diễn biến đáng lo ngại tại châu Âu khi hơn 50% số các nước Liên hiệp châu Âu (EU) cùng Anh bị đánh dấu đỏ trên bản đồ cảnh báo mới.

Ngày 15-10, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Âu (ECDC) đã dán nhãn đỏ đối với 17 trong số 31 nước mà cơ quan này theo dõi, đồng nghĩa các nước này có số ca mắc trung bình trong 14 ngày qua ở mức hơn 50 ca/100.000 dân mỗi ngày. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu (EC) kêu gọi các nước EU bảo đảm đáp ứng yêu cầu về dự trữ và vận chuyển, cung cấp những thông tin rõ ràng về kế hoạch tiêm phòng Covid-19.

* Bộ Ngoại giao Ðức cảnh báo người dân không thực hiện các chuyến đi không cần thiết tới Pháp, Hà Lan, Man-ta và Xlô-va-ki-a từ ngày 17-10 vì những quốc gia này có tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 cao. Trên toàn nước Ðức ghi nhận thêm gần 6.900 ca, số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát.

* Chính phủ Pháp thông báo triển khai 12.000 nhân viên cảnh sát nhằm tăng cường thực thi lệnh giới nghiêm ở nhiều thành phố lớn, từ ngày 17-10. Chính phủ hỗ trợ thêm một tỷ ơ-rô cho các doanh nghiệp hoạt động khó khăn do tác động của lệnh giới nghiêm.

* Hiệp hội các bệnh viện ở Hà Lan LNAZ đề nghị các bệnh viện ở Ðức hỗ trợ, tiếp nhận và chữa trị bệnh nhân Covid-19. Số bệnh nhân phải nhập viện ở Hà Lan tăng gấp hai trong tuần qua, lên 1.526 người, khiến hệ thống y tế bị quá tải.

* Thủ tướng Ba Lan yêu cầu người dân ở nhà, khi ông thông báo một loạt biện pháp hạn chế tại các thành phố lớn nhằm chặn đà tăng vọt các ca nhiễm Covid-19. Ba Lan ghi nhận 8.099 ca nhiễm mới trong 24 giờ.

* Tại châu Á, Hàn Quốc tiếp tục gia hạn cảnh báo đi lại đặc biệt. Ngày 16-10, Hàn Quốc ghi nhận thêm 47 ca nhiễm, trong đó 41 ca lây nhiễm cộng đồng, giảm mạnh so với con số 110 ca nhiễm một ngày trước đó.

* Bộ Y tế Ấn Ðộ thông báo ghi nhận thêm 63.371 ca mắc trong 24 giờ, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên 7,37 triệu người. Số người chết tăng 895 lên 112.161 trường hợp.

* Trong khi đó, các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết, một trong những "ứng viên" vắc-xin phòng Covid-19 tiềm năng hàng đầu tại nước này đã chứng tỏ an toàn và tạo phản ứng miễn dịch, trong cuộc thử nghiệm ở người. Vắc-xin có tên gọi BBIBP-CorV, do Viện Sinh phẩm Bắc Kinh thuộc Tập đoàn Biotec quốc gia (CNBG) của Trung Quốc bào chế.

* Hãng dược phẩm Fujifilm Toyama Chemical thuộc Tập đoàn đa quốc gia Fujifilm cho biết, đã nộp đơn lên Chính phủ Nhật Bản xin cấp phép sử dụng thuốc Avigan để điều trị bệnh nhân Covid-19. Hãng này đã hoàn tất giai đoạn ba cuộc thử nghiệm lâm sàng đối với thuốc Avigan.

* Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, đến ngày 15-10, thế giới có 42 loại vắc-xin phòng Covid-19 đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, trong đó có các loại vắc-xin của Trung Quốc, Anh, Nga, Mỹ, Bỉ, Ðức đã bước vào thử nghiệm giai đoạn cuối. 156 loại vắc-xin khác đang được thử nghiệm cận lâm sàng.

* Giám đốc phụ trách khu vực châu Phi của WHO cảnh báo, châu lục này đang ở thời điểm then chốt trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, với số ca bệnh và người chết gia tăng sau khi các biện pháp phong tỏa được nới lỏng. Trong một tháng qua, số ca mắc trung bình mỗi tuần tăng khoảng 7%, số người chết tăng 8%.

* Tổng thống Nam Phi X.Ra-ma-phô-xa công bố Kế hoạch tái thiết và phục hồi kinh tế, nhằm đưa tốc độ tăng trưởng hằng năm đạt khoảng 3% trong 10 năm tới. Dự báo, kinh tế Nam Phi suy giảm 8% trong năm 2020, với hàng triệu việc làm bị mất.

* Theo trang worldometers.info, tính đến ngày 16-10, thế giới ghi nhận tổng cộng 39.295.151 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.104.697 người chết.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/so-ca-nhiem-covid-19-tang-manh-o-chau-au-620806/