Số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến ở Pháp

Theo thống kê do Cơ quan Y tế Công cộng Pháp công bố tối 23-7, có tới 1.062 ca nhiễm mới được ghi nhận trong một ngày. Đây là mức tăng rất đáng lo ngại, cao hơn 26% so với tuần trước tính theo số người nhiễm mới trong một ngày.

Nhiều người xếp hàng chờ xét nghiệm tại một trung tâm xét nghiệm sàng lọc tại tỉnh Gironde ở tây nam nước Pháp ngày 22-7. Ảnh: Le Monde.

Nhiều người xếp hàng chờ xét nghiệm tại một trung tâm xét nghiệm sàng lọc tại tỉnh Gironde ở tây nam nước Pháp ngày 22-7. Ảnh: Le Monde.

Theo thống kê do Cơ quan Y tế Công cộng Pháp công bố tối 23-7, có tới 1.062 ca nhiễm mới được ghi nhận trong một ngày. Đây là mức tăng rất đáng lo ngại, cao hơn 26% so với tuần trước tính theo số người nhiễm mới trong một ngày.

Trong tuần trước, Pháp ghi nhận khoảng 500 ca nhiễm mới sau mỗi ngày, tăng từ 11 đến 18% so với hai tuần trước đó. Như vậy mức tăng của tuần này lên tới 68%.

Kể từ ngày 9-5, Pháp ghi nhận 570 ổ dịch, trong đó có 361 ổ dịch đã được khống chế. Nguyên nhân dẫn tới những ca nhiễm mới trong mấy ngày qua được xác nhận là ở nơi làm việc, trong gia đình hay tại các cuộc tụ tập.

Cơ quan Y tế Công cộng Pháp cho biết, có thêm 10 ổ dịch mới trong vòng một ngày qua, đồng thời cảnh báo rằng virus vẫn tiếp tục lây lan rất nguy hiểm trên toàn quốc. Có 3.598 trường hợp nhiễm mới được phát hiện trong tuần trước tại các vùng đô thị ở Pháp, tăng 27% so với tuần trước đó. Hiện có bảy tỉnh ở Pháp ghi nhận tỷ lệ nhiễm mới là 10 trường hợp/100 nghìn dân và được theo dõi sát sao.

Như vậy, trong ba tuần qua, mức tăng dần của ca nhiễm mới là 13, 21 và gần 27%. Sự gia tăng này không chỉ liên quan đến việc tăng cường xét nghiệm sàng lọc, kể cả những người không có triệu chứng, mà còn cho thấy có sự gia tăng rõ ràng về số trường hợp có triệu chứng.

Các chuyên gia y tế Pháp cũng lo ngại về đà giảm rất chậm của bệnh nhân đang được điều trị trong bệnh viện. Hiện vẫn còn 5.957 người cần điều trị, trong đó có 436 ca nặng.

Trong thông cáo báo chí vừa đưa ra, Bộ Y tế Pháp nhận định rằng, sự lây nhiễm có xu hướng tăng mạnh trở lại là do một số nguyên nhân như nới lỏng các biện pháp ngăn chặn, tăng sự tiếp xúc với những người có nguy cơ, nhất là những người đã bị nhiễm nhưng không có triệu chứng. Chính vì vậy, sự lây lan của virus corona tăng dần lên trong mấy tuần qua.

Nhằm ngăn ngừa đợt bùng phát thứ hai của dịch Covid-19, Pháp đã tăng cường một số biện pháp vào thời điểm nhiều người dân đi nghỉ hè. Kể từ ngày 20-7, tất cả mọi người đều phải đeo khẩu trang tại những nơi công cộng khép kín. Ngày 22-7, Chính phủ Pháp cũng thông báo về việc chuyển 40 triệu khẩu trang cho bảy triệu người dân thuộc nhóm có thu nhập thấp nhất.

Các trạm xét nghiệm cũng được tăng cường tới các bến tàu và sân bay nhằm sớm phát hiện những khách du lịch nhiễm bệnh không chỉ ở Pháp mà cả từ các nước còn nguy cơ. Kể từ ngày 12-7, hai sân bay ở ngoại ô Paris gồm Charles-De-Gaulle và Orly đã phát hiện 1,2 đến 3% trường hợp dương tính trong số gần năm nghìn xét nghiệm.

Chính phủ Pháp cũng chuẩn bị kế hoạch áp dụng phong tỏa cục bộ trong trường hợp xảy ra nguy cơ lây lan rộng như Tây Ban Nha đã tiến hành mấy tuần qua. Chủ tịch Hội đồng Khoa học của chính phủ, giáo sư Jean-François Delfraissy tỏ ra lo ngại trước một loạt các ổ dịch tại những vùng ít bị ảnh hưởng vào lúc cao điểm của dịch bệnh, nhất là ở phía tây. Ông cho rằng, tuy chưa phải là báo động đỏ, nhưng Pháp vẫn có nguy cơ bị một đợt dịch mới. Vì vậy, các biện pháp phòng ngừa phải được duy trì nhằm tránh xảy ra tình trạng như ở Tây Ban Nha.

KHẢI HOÀN (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/so-ca-nhiem-covid-19-tang-dot-bien-o-phap-609909/