Số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến là do người trẻ 'mất cảnh giác'

Đây là nhận định của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - Tedros Adhanom Ghebreyesus trong buổi họp trực tuyến hôm 30-7 vừa qua.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) -Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: Reuters)

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) -Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Tedros nhận định tình trạng gia tăng đột biến số ca mắc bệnh Covid-19 mới ở một số quốc gia có một phần nguyên nhân là do những người trẻ tuổi lơ là cảnh giác, song ông cho rằng thế giới cần phải sống chung với căn bệnh này.

“Những người trẻ có thể nhiễm bệnh và có thể tử vong. Họ cũng có khả năng lan truyền mầm bệnh cho cộng đồng xung quanh. Những người trẻ tuổi phải thực hiện các biện pháp phòng dịch để bảo vệ bản thân và bảo vệ những người xung quanh”, ông Tedros nhận định.

Bên cạnh đó, Giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của WHO - Tiến sĩ Micheal Ryan nhấn mạnh Covid-19 có tác động lâu dài và đa dạng đối với sức khỏe của con người.

“Chúng ta không lường trước được mọi tác động của đại dịch. Tại sao phải mạo hiểm? Hãy suy nghĩ. Đừng mạo hiểm khi bạn không lường trước hậu quả”, ông Ryan cảnh báo.

Tính đến 12g00 ngày 31-7 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận trên 17,4 triệu ca mắc Covid-19, trong đó trên 676.824 ca tử vong.

Trong vòng 24 giờ qua, thế giới có thêm 287.146 ca bệnh và 6.426 ca tử vong, chủ yếu vẫn tập trung ở ba quốc gia “nóng” nhất là Mỹ, Brazil và Ấn Độ.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/so-ca-nhiem-covid-19-tang-dot-bien-la-do-nguoi-tre-mat-canh-giac-203612.html