Số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc tăng vọt lên 204

Cơ quan y tế Hàn Quốc cho biết có thêm 48 ca nhiễm virus corona chủng mới được phát hiện tại nước này trong sáng 21/2, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 204.

Chiều 21/2, Cơ quan y tế Hàn Quốc cho biết có thêm 48 ca nhiễm Covid-19 (nCoV) được phát hiện tại nước này trong sáng 21/2, nâng tổng số trường hợp nhiễm virus corona chủng mới tại Hàn Quốc lên 204.

46 người trong số các ca nhiễm mới được ghi nhận có liên hệ với nhà thờ Jesus Shincheonji ở thành phố Daegu, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết.

Đến nay, hơn 90 thành viên của nhà thờ Jesus Shincheonji nhiễm Covid-19.

Thêm 48 ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc trong sáng 21/02 (Ảnh: Yonhap)

Thêm 48 ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc trong sáng 21/02 (Ảnh: Yonhap)

Sáng 21/2, CDC phát đi thông báo cho biết, 52 ca nhiễm Covid-19 tính đến hết ngày 20/2. Trong đó, có 41 trường hợp được ghi nhận ở Daegu.

Nhiều trường hợp lây nhiễm mới ở Daegu được cho có liên quan đến một phụ nữ Hàn Quốc 61 tuổi, được xác nhận bị nhiễm bệnh hôm 18/2 tại nhà thờ ở Daegu - nơi bệnh nhân thứ 31, "siêu lây nhiễm" đã tham dự các buổi lễ.

Sáng 21/2, sau khi số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh tại Hàn Quốc, nước này đã đặt thành phố Daegu và khu vực lân cận vào diện "vùng quản lý đặc biệt". Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye Kyun cho hay, việc lập "vùng quản lý đặc biệt" ở Daegu, chính phủ sẽ tập trung hỗ trợ khu vực này để giảm tình trạng thiếu hụt giường bệnh, trang thiết bị và nhân viên y tế đối phó với Covid-19 (nCoV).

Video: Bác sĩ chữa Covid-19 từ xa với công nghệ 5G

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/so-ca-nhiem-covid-19-tai-han-quoc-tang-vot-len-204-ar529069.html