Số ca nhiễm Covid-19 tại giải Ngoại hạng Anh tăng cao kỷ lục tuần qua

10 người bao gồm cả HLV, nhân viên và cầu thủ đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh đã nhiễm Covid-19 trong đợt xét nghiệm từ ngày 21 đến 27/9.

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh xác nhận số ca nhiễm Covid-19 trong tuần từ 21-27/9 tăng cao kỷ lục.

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh xác nhận số ca nhiễm Covid-19 trong tuần từ 21-27/9 tăng cao kỷ lục.

Số ca nhiễm nCoV cao kỷ lục được xác nhận sau khi Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh tiến hành xét nghiệm đối với 1.595 người.

“Ở các vòng xét nghiệm trước đó, chỉ có khoảng 3 hoặc 4 ca dương tính”, đại diện Ban tổ chức giải cho biết.

Trong đợt xét nghiệm gần nhất, các ca dương tính gồm có cả HLV David Moyes cùng 2 cầu thủ Issa Diop và Josh Cullen của đội bóng West Ham.

Các trường hợp nhiễm còn lại không được công bố danh tính song tất cả đều phải thực hiện cách ly trong vòng 10 ngày trước khi xét nghiệm lại âm tính ít nhất 2 lần rồi mới được phép trở lại tập luyện và thi đấu.

“Việc công bố số lượng các ca nhiễm đang có chiều hướng gia tăng chủ yếu vì mục đích cung cấp thông tin minh bạch và tính toàn vẹn của giải đấu”, Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh lý giải.

Những cầu thủ mắc Covid-19 trong đợt xét nghiệm mới nhất sẽ không phải bỏ lỡ nhiều trận bởi tuần tới giải Ngoại hạng Anh sẽ tạm nghỉ nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia tập trung đấu giải Nations League.

David Moyes đã xét nghiệm dương tính với nCoV nhưng vẫn giúp West Ham đánh bại Wolverhampton 4-0.

Được biết, do bị nhiễm bệnh và phải cách ly nên HLV David Moyes chỉ có thể chỉ đạo West Ham từ xa ở vòng 3 hôm 28/9 (giờ Hà Nội).

Dẫu thiếu vắng “chủ tướng” nhưng đội bóng tân binh Ngoại hạng Anh bất ngờ thi đấu thăng hoa vùi dập Wolverhampton tới 4 bàn không gỡ.

Đây cũng là trận thắng đầu tiên của West Ham tại Ngoại hạng Anh mùa bóng 2020-2021 sau 2 trận ra quân thua Newcastle 0-2 và Arsenal 1-2.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/so-ca-nhiem-covid-19-tai-giai-ngoai-hang-anh-tang-cao-ky-luc-tuan-qua-YHOuSoKMg.html