Số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ vượt 100.000, tăng gấp đôi trong 3 ngày

Dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins cho biết, Mỹ đã ghi nhận 101.707 trường hợp mắc bệnh Covid-19 và 1.544 ca tử vong.

Mỹ đã ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm Covid-19 tính đến ngày 27/3.

Mỹ đã ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm Covid-19 tính đến ngày 27/3.

Mỹ hiện ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, tăng gần 17.000 ca so với một ngày trước đó và là vùng dịch lớn nhất thế giới. Cụ thể, thống kê của trường Đại học Johns Hopskins cho thấy, số người nhiễm dịch Covid-19 ở Mỹ tính đến ngày 27/3 là 101.707 người và số người chết là 1.544.

Số người nhiễm mới dịch Covid-19 tại Mỹ đã tăng hơn 10 lần trong vòng 1 tuần qua và tăng gấp đôi chỉ trong 3 ngày. Trước đó, Mỹ mới ghi nhận khoảng 100 ca mắc virus SARS-CoV-2 hôm 1/3 và tăng lên con số 5.000 cách đây 1 tuần. Số ca mắc virus SARS-CoV-2 đã vượt 50.000 trường hợp tính đến ngày 24/3.

Với số ca nhiễm 101.707 tính đến ngày 27/3, Mỹ đã trở thành vùng dịch lớn nhất thế giới. Tại Italia, tổng số ca nhiễm hiện ở mức hơn 86.000, hơn 9.000 ca tử vong, vượt Trung Quốc trở thành vùng dịch lớn thứ hai. Trong khi, Trung Quốc, nơi khởi phát dịch bệnh ghi nhận hơn 81.000 ca nhiễm và hơn 3.200 ca tử vong.

New York đang là tâm dịch Covid-19 của Mỹ. Với 44.635 trường hợp được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2 tính đến sáng 27/3, tiểu bang New York chiếm gần một nửa số ca nhiễm trên cả nước và hơn 500 ca tử vong, theo Thống đốc Andrew Cuomo.

Các bệnh viện bang này phải tăng công suất ít nhất 50%, một số tăng 100% để ứng phó dịch bệnh, song vẫn phải đối mặt tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng giường bệnh, thiết bị bảo hộ và máy thở.

Tuy nhiên, virus chết người này dường như đang lây lan sang nhiều khu vực khác trên khắp đất nước, bao gồm Los Angeles, Detroit, New Orleans và các TP khác khắp cả nước.

Tính đến thời điểm này, dịch Covid-19 đã xuất hiện ở gần 200 quốc gia, vùng lãnh thổ sau khi khởi phát ở Trung Quốc tháng 12/2019, khiến 591.802 người nhiễm, 26.996 người chết và hơn 132.000 người hồi phục.

Nguyễn Phương (Theo CNBC)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/so-ca-nhiem-covid-19-o-my-vuot-100000-tang-gap-doi-trong-3-ngay-379134.html