Số ca nhiễm Covid-19 ở châu Âu tăng mạnh

Một số quốc gia châu Âu có số ca nhiễm Covid19 tăng mạnh so với hồi đầu tuần. Italy ghi nhận 888 ca nhiễm virus corona, tăng 234 ca so với hôm trước.

Hãng tin Reuters ngày 29/2 đưa tin, Italy là nơi dịch bùng phát mạnh nhất ở châu Âu với 888 ca nhiễm, 21 ca tử vong và 46 người khỏi bệnh. Phần lớn ca tử vong là người cao tuổi đang mắc những chứng bệnh khác.

Giới chức y tế Italy cho biết, Lombardy là địa phương ghi nhận số người nhiễm Covid-19 cao nhất Italy với 531 ca, trong đó 85 bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt. 10 thị trấn của Lombardy sẽ bị cách ly thêm một tuần.

Đức ngày 28/2 ghi nhận 60 ca nhiễm Covid-19, tăng hơn hai lần so với ngày 27/2. Pháp ngày 29/2 thông báo, phát hiện 57 ca nhiễm Covid-19, tăng 19 ca so với hôm 28/2. Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran thông báo dịch Covid-19 tại nước này đã chuyển sang giai đoạn hai.

Thụy Sĩ phát hiện thêm 9 ca nhiễm Covid-19, nâng số ca bệnh lên 15. Thụy Sĩ đã cấm toàn bộ sự kiện tập trung hơn 1.000 người đến ngày 15/3. Triển lãm ôtô quốc tế tại Geneva, dự kiến diễn ra ngày 7-17/3, đã bị hủy theo lệnh của giới chức Thụy Sĩ.

Giới chức y tế Anh cho biết nước này ghi nhận 19 ca nhiễm Covid-19, trong đó hai ca bệnh mới có liên quan đến Iran. Ba quốc gia Đông Âu là Belarus, Estonia và Litva thông báo phát hiện trường hợp đầu tiên dương tính với Covid-19, các ca bệnh có liên quan đến Iran hoặc Italy.

 Số ca nhiễm Covid-19 ở châu Âu tăng mạnh

Số ca nhiễm Covid-19 ở châu Âu tăng mạnh

Mexico cũng phát hiện hai trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên là hai người đàn ông gần đây đến Italy, nâng số quốc gia và vùng lãnh thổ xuất hiện dịch lên 59.

Thứ trưởng Y tế Mexico Hugo Lopez-Gatell Ramirez hôm qua cho biết trong cuộc họp báo tại Mexico City rằng, bệnh nhân đầu tiên là một người đàn ông 35 tuổi, cho kết quả dương tính với Covid-19 ở Mexico City. Người nhiễm thứ hai là người đàn ông 41 tuổi ở bang Sinaloa, có liên quan đến bệnh nhân đầu tiên.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đề nghị công dân tránh đi lại không cần thiết đến Italy, tâm dịch Covid-19 ở châu Âu. Trong thông báo hôm 28/2, CDC cho rằng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế phù hợp ở các vùng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại Italy là hạn chế, nên khuyến cáo người Mỹ không đến quốc gia châu Âu này nếu không thực sự cần thiết.

Mỹ đến nay ghi nhận 64 ca nhiễm nCoV, chưa có trường hợp tử vong, một bệnh nhân đang nguy kịch.

Hà Kim (Theo Reuters)

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/so-ca-nhiem-covid-19-o-chau-au-tang-manh-333660.html