Số ca nhiễm Covid-19 ở các bang tại Mỹ liên tục tăng, nguy cơ bùng phát dịch trở lại

Liên tiếp ghi nhận những ca nhiễm Covid-19 tăng cao ở các bang tại miền nam và miền tây, Mỹ có nguy cơ bùng phát dịch trở lại.

Mỹ có nguy cơ bùng phát dịch trở lại khi số ca nhiễm tăng cao. (Ảnh: Reuters)

Mỹ có nguy cơ bùng phát dịch trở lại khi số ca nhiễm tăng cao. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, tính đến hết ngày 23-6, Mỹ ghi nhận tổng cộng 2.424.168 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 123.473 ca tử vong.

Trong 24 giờ qua, “xứ sở cờ hoa” đã ghi nhận thêm 36.015 ca nhiễm Covid-19, đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Brazil. Trong khi đó, số ca tử vong tại Mỹ cũng đã tăng thêm 863 trường hợp so với 1 ngày trước đó.

Mỹ dường như đang trở lại những ngày đầu của đại dịch, khi Covid-19 lan rộng tại các sự kiện và địa điểm đông người.

Số ca mắc Covid-19 tiếp tục leo cao ở miền nam và miền tây nước Mỹ, với số ca nhập viện vì bệnh này đạt mức cao nhất từ đầu dịch ở 7 bang bao gồm: Arizona, Arkansas, California, Bắc Carolina, Nam Carolina, Tennessee, và Texas.

Cụ thể, Texas và California vào hôm 23-6 đã vượt mốc 5.000 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 trong vòng 24 tiếng đồng hồ - đây là mức kỷ lục ở các bang này. Arizona, Nevada và Missouri cũng ghi nhận mức cao mới trong một ngày.

Trong khi đó, chính quyền bang Louisiana thông báo bang này sẽ không bắt đầu giai đoạn 3 nới lỏng phong tỏa và mở cửa trở lại hoạt động kinh tế như kế hoạch ban đầu. Theo đó, giai đoạn 2 hiện tại sẽ kéo dài thêm 28 ngày để làm chậm đà lây lan của đại dịch Covid-19.

Như vậy, 33 bang và vùng lãnh thổ của Mỹ hiện có mức trung bình ca nhiễm bệnh mới cao hơn tuần trước.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/so-ca-nhiem-covid-19-o-cac-bang-tai-my-lien-tuc-tang-nguy-co-bung-phat-dich-tro-lai-198776.html