Số ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày cao kỷ lục

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, tính đến ngày 19-7, tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu là 14,5 triệu ca, trong đó có khoảng 605 nghìn ca tử vong. Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động mạnh nhất của dịch, tiếp đó đến Bra-xin và Ấn Ðộ.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, tính đến ngày 19-7, tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu là 14,5 triệu ca, trong đó có khoảng 605 nghìn ca tử vong. Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động mạnh nhất của dịch, tiếp đó đến Bra-xin và Ấn Ðộ.

Số ca nhiễm gia tăng đột biến ở nhiều bang của Mỹ đã buộc một số bang rút lại việc nới lỏng các biện pháp hạn chế hoặc áp đặt các biện pháp phòng dịch chặt chẽ hơn.

* Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho hãng xét nghiệm Quest Diagnostics tiến hành xét nghiệm chung mẫu bệnh phẩm của bốn người để phát hiện bệnh nhân Covid-19. Nếu kết quả dương tính sẽ xét nghiệm lại riêng từng trường hợp. FDA cho rằng phương pháp này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhà chức trách Mỹ tiến hành xét nghiệm đại trà hơn cho người dân.

* Bộ Y tế Mê-hi-cô thông báo nước này ghi nhận thêm 7.615 ca mắc mới trong 24 giờ qua. Ðây là số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất ở Mê-hi-cô kể từ khi dịch bùng phát tại nước này. Theo đó, tổng số ca mắc Covid-19 ở Mê-hi-cô đến nay là gần 340 nghìn ca với gần 39 nghìn người chết.

* Trong khi đó, Tổng thống En Xan-va-đo N.Bu-kê-lê cho biết nước này sẽ tiến tới giai đoạn hai mở cửa lại nền kinh tế, bất chấp số ca nhiễm mới tiếp tục tăng tại quốc gia Trung Mỹ này. Theo đó, bắt đầu từ ngày 21-7, ngành chế tạo, ngành sản xuất giấy và giày dép, giao thông công cộng sẽ hoạt động trở lại. Hiện Tổng thống En Xan-va-đo và các nghị sĩ trong quốc hội vẫn mâu thuẫn về cách thức kiểm soát dịch bệnh.

* Trong bối cảnh số ca mắc và tử vong tại Bra-xin tiếp tục tăng mạnh, Tổng thống G.Bôn-xô-na-ru cho rằng các biện pháp giãn cách xã hội đang bóp nghẹt nền kinh tế quốc gia Nam Mỹ này. Theo nhà lãnh đạo Bra-xin, nếu người dân không có việc làm, không có lương thì họ sẽ chết đói.

* Chính phủ Nam Phi quyết định điều chỉnh thời gian cách ly bắt buộc đối với những người có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 từ 14 ngày xuống còn 10 ngày. Là nước chịu tác động nặng nề nhất của dịch tại châu Phi, tính đến ngày 19-7, Nam Phi đã ghi nhận hơn 350 nghìn ca mắc Covid-19 và gần 5.000 người chết.

* Bộ Y tế Ấn Ðộ sáng 19-7 thông báo trong 24 giờ qua nước này ghi nhận thêm 543 ca tử vong do dịch và gần 39 nghìn ca nhiễm mới, theo đó ghi nhận ngày có số ca nhiễm mới cao nhất kể từ dịch bùng phát tại nước này. Hiện các chuyến bay thương mại quốc tế đến và đi từ Ấn Ðộ ngừng khai thác đến ngày 31-7.

* Các nhà khoa học Xin-ga-po phát triển thành công một bộ thử Covid-19 mới, cho phép giảm đáng kể thời gian xét nghiệm từ 4 giờ xuống còn 2 giờ. Bộ thử mới có thể dễ dàng sử dụng tại các phòng thí nghiệm có trang bị cơ bản, không đòi hỏi các thiết bị quá hiện đại và an toàn hơn đối với các kỹ thuật viên khi giảm đến mức thấp nhất nguy cơ phơi nhiễm.

* Chiều 19-7, Trưởng Ðặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã họp báo công bố một số biện pháp phòng dịch mới trong bối cảnh các ca lây nhiễm trong cộng đồng chưa rõ nguồn gốc ở đặc khu này gần đây tăng mạnh. Theo đó, gần 180 nghìn viên chức chính quyền sẽ được sắp xếp làm việc tại nhà kể từ ngày 20-7. Chính quyền sẽ chỉ cung cấp các dịch vụ công cộng khẩn cấp và thiết yếu.

* Tại Hàn Quốc, chính phủ nước này cho biết từ ngày 20-7 sẽ nới lỏng một số biện pháp hạn chế đối với các cơ sở công cộng tại vùng thủ đô Xơ-un khi tốc độ lây lan của dịch bệnh dường như đang chậm lại, theo đó bảo tàng, triển lãm và thư viện được phép mở cửa trở lại. Tuy nhiên, 12 loại hình hoạt động có mức rủi ro lây nhiễm cao, trong đó có các quán ka-ra-ô-kê và quán rượu, vẫn được yêu cầu tuân thủ các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt của chính phủ.

* Nhà chức trách bang Vích-to-ri-a của Ô-xtrây-li-a thông báo người dân ở thành phố Men-bơn phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, trong bối cảnh bang này ngày 19-7 ghi nhận 363 ca mắc mới. Những người không tuân thủ quy định đeo khẩu trang sẽ bị phạt 140 USD. Ðây là địa phương đầu tiên ở Ô-xtrây-li-a áp dụng quy định bắt buộc đeo khẩu trang để phòng dịch.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/so-ca-nhiem-covid-19-moi-trong-ngay-cao-ky-luc-609245/