Số ca nhập viện vì Covid-19 tại Malaysia tăng mạnh

Trong bối cảnh dịch Covid-19 có xu hướng gia tăng trở lại tại Đông Nam Á, Philippines đã mở lại các khu điều trị virus corona trong khi các bệnh viện tại Malaysia đứng trước nguy cơ bị quá tải khi số người nhập viện gia tăng sau lễ Hari Raya Aidilfitri.

Người dân thành phố Klang, Malaysia xếp hàng chờ xét nghiệm. Ảnh: Reuters

Người dân thành phố Klang, Malaysia xếp hàng chờ xét nghiệm. Ảnh: Reuters

Khi thế giới vẫn đang chung sống với Covid-19, việc dịch bệnh bùng phát trở lại bất cứ lúc nào là điều hoàn toàn có thể. Tại Đông Nam Á, mùa lễ hội xảy ra trong tháng 4 tới đầu tháng 5 khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

Theo Bloomberg trích dẫn số liệu chính thức, hơn 70% số giường bệnh của chính phủ Malaysia đã kín người tính tới 29/4. Con số thống kê này cao hơn 20 điểm phần trăm so với một tuần trước đó và khiến hệ thống y tế của nước này ngày càng đứng trước áp lực nặng nề hơn. Các giường trong khu vực chăm sóc đặc biệt cũng đã kín 67%. Một số bệnh viện tư nhân như Bệnh viện Gleneagles Kuala Lumpur và Trung tâm Y tế Prince Court đã kín chỗ vào ngày 3/5 và không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân Covid-19 nào khác.

Để giảm bớt áp lực dịch bệnh, chính phủ Malaysia đưa ra lời kêu gọi tất cả những ai có kết quả xét nghiệm dương tính tuân thủ quy định cách ly 7 ngày bắt buộc. Người dân cũng được khuyến nghị đeo khẩu trang nếu có triệu chứng, tránh giao lưu với người khác và tránh đến những nơi đông người.

Bước nhảy vọt trong số lượng ca nhiễm và ca nhập viện tăng tại Malaysia có khả năng cao tới từ các cuộc tụ tập trong kỳ nghỉ dài ngày Hari Raya Aidilfitri gần đây – một trong những dịp nghỉ lễ lớn nhất tại Malaysia. Trong 2 tuần tính tới 29/4, quốc gia này ghi nhận 20 trường hợp tử vong – một tỷ lệ cao hơn 25% so với khoảng thời gian 2 tuần trước đó.

Trả lời Straits Times ngày 4/5, phó giáo sư về virus học của Đại học Putra Malaysia Chee Hui Yee cho biết tình hình hiện tại “trong tầm kiểm soát” nhưng công chúng nên “sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất”.

Ở một diễn biến khác, nước láng giềng Philippines cũng chứng kiến tỷ lệ dương tính với Covid-19 đối với những người được xét nghiệm tăng mạnh từ 7% hồi đầu tháng 4 lên 17% cuối tháng 4. Kể từ đó, Bộ Y tế quốc gia này đã yêu cầu các bệnh viện mở lại khu vực điều trị Covid-19 nhằm hạn chế sự gia tăng đột biến các ca bệnh.

Tuy nhiên, tình hình tại Philippines cho tới hiện tại vẫn trong tầm kiểm soát và hơn 80% số giường bệnh thông thường của quốc gia và các đơn vị chăm sóc đặc biệt vẫn còn trống.

Thái Lan cũng là quốc gia ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 trên đà tăng sau tết Songkran hồi giữa tháng 4. Số liệu từ CDC nước này cho thấy trong khoảng thời gian từ 23/4 tới 29/4, số bệnh nhân nhập viện điều trị Covid-19 tăng từ 1.088 ca lên 1.811 ca trong khi số ca tử vong tăng gấp đôi từ 5 ca lên 10 ca. Nhiều dự đoán cho rằng số ca nhiễm tại Thái Lan còn có thể tăng cao hơn nữa khi học kỳ mới khởi động tại các trường học và mùa mưa diễn ra từ tháng 5.

Các quốc gia khác trong khu vực như Việt Nam và Singapore cũng đều ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng và sự trở lại của một số biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang trong nhà hoặc tại các nơi công cộng.

Sự gia tăng số ca nhiễm xảy ra khi hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Đông Nam Á vẫn đang chịu một số căng thẳng sau hơn 2 năm đại dịch. Một trong những áp lực lớn nhất là tình trạng thiếu nhân viên y tế trầm trọng do đại dịch khiến nhiều người đổi công việc vì tình trạng mệt mỏi và lương thấp.

Thậm chí cả Philippines, quốc gia xuất khẩu y tá lớn nhất thế giới, cũng chịu thiệt thòi trong cuộc đua tranh giành nhân lực toàn cầu khi các quốc gia giàu có hơn cũng đang cần nhiều bác sĩ, y tá và nhân viên y tế.

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/so-ca-nhap-vien-vi-covid-19-tai-malaysia-tang-manh-post21217.html