Số ca nhập viện do cúm tại Mỹ ở mức cao nhất trong vòng 10 năm

Số ca nhập viện do cúm ở Mỹ đang gia tăng nhanh chóng và hiện đang ở mức cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Theo Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), và Rochelle Walensky, hơn 8,7 triệu người đã được ghi nhận mắc cúm, trong đó bao gồm 78.000 trường hợp nhập viện và 4.500 ca tử vong. 14 trẻ em cũng đã tử vong trong mùa cúm năm nay. Theo bà Walensky, mùa cúm năm nay bắt đầu sớm và số ca nhập viện tiếp tục ở mức cao nhất từng được ghi nhận trong vòng 10 năm qua. Số ca nhập viện do cúm trong 2 tháng qua trung bình ở mức 16,6 trên 100.000 người trong khi đó tỷ lệ này tại cùng thời điểm hàng năm trong vòng 1 thập kỷ qua là 0,1 tới 2 trên 100.000 người.

Bà Walensky cho biết các bệnh viện trên khắp nước Mỹ hiện đang phải tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhiễm cúm, Covid-19 và các bệnh hô hấp khác bao gồm virus hợp bào hô hấp. Virus gây các bệnh về hô hấp hiện đang lây lan nhanh chóng do các hoạt động chuyển dần vào môi trường trong nhà vì thời tiết lạnh, trong khi đó, hệ miễn dịch đối với cúm và virus hợp bào hô hấp của nhiều người ở Mỹ cũng suy giảm do không bị phơi nhiễm vì không tiếp xúc nhiều trong thời gian diễn ra đại dịch Covid-19. /.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/so-ca-nhap-vien-do-cum-tai-my-o-muc-cao-nhat-trong-vong-10-nam-post988630.vov