Số ca nhập viện cao kỷ lục do nắng nóng ở Nhật Bản

Hơn 15.000 người tại Nhật Bản đã phải nhập viện cấp cứu vì sốc nhiệt hoặc kiệt sức trong tháng 6 vừa qua, đạt mức kỷ lục từ trước tới nay. Nước này đang trải qua đợt nắng nóng lịch sử, với nhiệt độ tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1875.

Theo dữ liệu sơ bộ được Cơ quan Phòng cháy và Quản lý thảm họa Nhật Bản công bố, tổng số người được điều trị tại bệnh viện do ảnh hưởng của nắng nóng trong tháng 6 đạt mức cao nhất kể từ khi các dữ liệu được ghi nhận từ năm 2010. Hơn 50% số người nhập viện vì nắng nóng tại Nhật Bản trong tháng 6 là người từ 65 tuổi trở lên. Ngoài ra, số người tử vong vì nắng nóng trong tháng 6 cũng đạt mức cao nhất, với 17 người, vượt mức 14 người ghi nhận năm 2011. Trong bối cảnh này, cơ quan chức năng kêu gọi người dân Nhật Bản bổ sung đủ nước cho cơ thể và có chế độ nghỉ ngơi phù hợp để tránh sốc nhiệt.

Thực hiện : Kim Ngọc

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/so-ca-nhap-vien-cao-ky-luc-do-nang-nong-o-nhat-ban