Số ca mắc ung thư tại Ấn Độ tăng 300% chỉ trong một năm

Theo dữ liệu mới của chính phủ Ấn Độ, số người dân nước này được chẩn đoán mắc ung thư đã tăng hơn 300% chỉ trong một năm, từ 2017 đến 2018.

Một bệnh viện tại Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Một bệnh viện tại Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Kênh RT (Nga) cho biết tình trạng tăng đột biến này bắt nguồn từ lối sống không lành mạnh và kỹ thuật chẩn đoán hiệu quả hơn.

Hơn 65 triệu người dân Ấn Độ tới các cơ sở y tế nhà nước trong năm 2018, trong số này có 160.000 người điều trị bệnh ung thư, từ ung thư tử cung, vòm họng và ung thư vú…

Con số này tăng 324% so với năm trước đó.

Ngoài ra, số người dân Ấn Độ lui tới cơ sở khám bệnh nhà nước đã tăng gấp đôi trong gia đoạn 2017-2018.

Bộ Y tế Ấn Độ lo lắng rằng chế độ ăn thiếu dinh dưỡng và thói quen hút thuốc lá, uống rượu đã dẫn tới tình trạng nhiều người mắc bệnh ung thư hơn. Tỷ lệ mắc ung thư tạ Ấn Độ trên toàn dân số được coi là thấp hơn so với các quốc gia phát triển. Tuy nhiên, việc thiếu hụt bác sĩ chuyên khoa và thu dữ liệu kém đồng nghĩa với việc nhiều người mắc ung thư nhưng không được phát hiện.

Bộ Y tế Ấn Độ còn cho biết tuổi thọ trung bình tại quốc gia này đã tăng từ 49,7 trong giai đoạn 1970-1975 lên 68,7 trong 2012-2016.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/so-ca-mac-ung-thu-tai-an-do-tang-300-chi-trong-mot-nam-20191103211503486.htm