Số ca mắc nCov toàn cầu vượt 21,8 triệu, New Zealand hoãn bầu cử

Hôm qua (16/8), thế giới ghi nhận thêm 210.267 ca mắc Covid-19, đưa tổng số ca mắc lên 21.815.754 ca. Số ca tử vong là 772.666 ca, gồm 4.440 ca mới.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Anh

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Anh

Trung Quốc có 84.827 ca mắc, gồm 19 ca mới. Số ca tử vong là 4.634 ca, không có ca mới. Số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng đã giảm xuống mức thấp nhất trong tháng khi một ổ dịch ở Tân Cương được khống chế. Ngày 15/8, số ca lây nhiễm trong cộng đồng ở Trung Quốc giảm xuống còn 4, đều ở Tân Cương và đây là mức thấp nhất kể từ 16/7.

Hàn Quốc có 15.318 ca mắc, gồm 279 ca mới. Số ca tử vong là 305 ca, không có ca mới. Hôm qua, một thầy tu bị buộc tội vì vi phạm quy tắc tự cách ly và cản trở việc truy vết liên lạc chống dịch tại một nhà thờ có 240 ca mắc, gây ra đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất cả nước trong 5 tháng. Ngoài số ca lây nhiễm liên quan tới nhà thờ trên, Hàn Quốc còn có các ổ dịch nhỏ hơn, trong đó có 30 ca liên quan tới một chi nhánh Starbuck ở Paju, phía bắc Seoul. Số ca mắc tăng lên khiến nhà chức trách tái thắt chặt quy định giãn cách xã hội ở khu vực thủ đô.

Philippines có 161.253 ca mắc, gồm 3.420 ca mới. Số ca tử vong là 2.665 ca, gồm 65 ca mới. Trong bối cảnh số ca mắc tiếp tục tăng, hôm nay, TT Rodrigo Duterte sẽ tuyên bố quyết định có kéo dài hay nới lỏng các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt vốn được tái áp đặt ở trong và xung quanh thủ đô Manila hay không.

Trước đó, Philippines tuyên bố hoãn khai giảng năm học mới thêm 6 tuần, tới tháng 10. Nhà chức trách phần lớn loại bỏ khả năng cho HS học trực tiếp trong thời gian còn lại của năm 2020 sau khi TT Duterte cho biết HS sẽ phải ở nhà cho tới khi có vaccine Covid-19.

Người dân Pháp đeo khẩu trang ra đường

New Zealand có 1.622 ca mắc, gồm 13 ca mới. Số ca tử vong là 22, không có ca mới. Thủ tướng Jacinda Ardern hôm nay tuyên bố hoãn cuộc tổng bầu cử thêm 4 tuần, tới ngày 17/10 vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, bà loại bỏ việc sẽ hoãn thêm một lần nữa. Trước đó, ngày bầu cử được lên kế hoạch diễn ra vào 19/9.

Áp lực tăng lên đối với bà Ardern khiến bà phải hoãn cuộc bầu cử do số ca mắc nCov tại thành phố lớn nhất cả nước là Auckland sau khi nước này không có ca mắc trong vòng 102 ngày.

Italy có 253.915 ca mắc, gồm 497 ca mới. Số ca tử vong là 35.396 ca, gồm 4 ca mới. Nước này phải đóng cửa các hộp đêm và câu lạc bộ, đồng thời buộc người dân phải đeo khẩu trang ở một số khu vực vào ban đêm khi tái áp đặt các giới hạn chống dịch. Số ca mắc nCov tại Italy đã tăng trên khắp cả nước, đặc biệt là ở giới trẻ.

Bộ trưởng Y tế Italy Roberto Speranza thúc giục người trẻ tuổi càng thận trọng càng tốt vì “nếu họ lây nhiễm cho cha mẹ và ông bà, họ có nguy cơ tạo ra sự tổn thất thực sự”.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia: Mỹ có 5.565.114 ca mắc (35.325 ca mới), Brazil có 3.340.197 ca (22.365 ca mới), Ấn Độ có 2.647.316 ca (58.108 ca mới), Nga có 922.853 ca (4.969 ca mới), Pháp có 218.536 ca (3.015 ca mới), Indonesia có 139.549 ca (2.081 ca mới)...

Tại Việt Nam, sáng nay, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết đã ghi nhậ thêm 2 ca mắc Covid-19, gồm 1 ca ở Hải Dương và 1 ca ở Quảng Nam. Tính đến thời điểm này, Việt Nam có 964 ca mắc, trong đó 456 ca bình phục.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/so-ca-mac-ncov-toan-cau-vuot-218-trieu-new-zealand-hoan-bau-cu-NkvzY6SGg.html