Số ca mắc nCov toàn cầu vượt 138 triệu, nhiều người trẻ Brazil phải điều trị tích cực

Ngày 13/4, theo trang Worldometer, số ca mắc Covid-19 toàn cầu đã vượt 138 triệu, gồm hơn 729 ngàn ca mới. Số ca tử vong vì đại dịch đã hơn 2,9 triệu ca, gồm 12,7 ngàn ca mới.

Điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Brazil.

Điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Brazil.

Tại Pháp, số bệnh nhân mắc Covid-19 phải điều trị tích cực đã lên tới 5.952 người, phản ánh áp lực tăng lên tại các bệnh viện. Quốc gia này cũng báo cáo 39.113 ca mới và 324 ca tử vong mới trong các bệnh viện, so với 385 ca hôm qua.

Hiện Pháp có tổng số 5,1 triệu ca tử vong. Pháp đang hy vọng rằng việc tăng cường chiến dịch tiêm vắc xin, kết hợp với việc phong tỏa 1 tháng kể từ cuối tháng 3 sẽ giúp kiềm chế được đợt bùng phát dịch mới nhất do các biến chủng mới gây ra. Pháp sẽ dừng mọi chuyến bay đến và đi từ Brazil nhằm ngăn chặn biến chủng ở đây.

Tại Brazil, đợt bùng phát Covid-19 đang ngày càng ảnh hưởng nhiều tới người trẻ tuổi, số liệu tại bệnh viện cho thấy tháng trước đa số bệnh nhân phải điều trị tích cực là từ 40 tuổi trở xuống. Lần đầu tiên, 52% số giường bệnh điều trị tích cực dành cho người 40 tuổi hoặc trẻ hơn, tăng 16,5% so với tháng 12/2020 và tháng 2/2021. Một số nhà khoa học cho rằng một phần nguyên nhân là do biến chủng P1 bắt nguồn từ thành phố Manaus của Amazon. Các nguyên nhân khác bao gồm người cao tuổi được tiêm vắc xin nhiều và hành vi của người trẻ khi họ ít quan tâm về việc giãn cách xã hội.

Tại Bangladesh, hàng chục ngàn người chen chúc nhau lên những chuyến tàu, chuyến xe cuối cùng rời khỏi Dahka vào hôm qua trước khi các phương tiện giao thông toàn quốc ngừng hoạt động để ngăn chặn sự lây lan của virus corona.

Khi số ca mắc và ca tử vong đạt các kỷ lục mới, chính phủ Bangladesh đã ra lệnh tất cả văn phòng và cửa hàng đóng cửa 8 ngày từ 6 giờ sáng hôm nay. Ngoài ra, đất nước gần như dừng toàn bộ các chuyên bay quốc tế, trong khi các chuyến bay trong nước bị cắt giảm. Quốc gia Nam Á với 168 triệu dân này đã ghi nhận 684.756 ca mắc và 9.739 ca tử vong, số ca mắc hàng ngày đã tăng 7 lần trong vòng 1 tháng.

Mỹ cho biết đã tiêm được 192.282.781 liều vắc xin Covid-19 tính tới hôm qua và đã phân phối được hơn 245 triệu liều, bao gồm vắc xin Moderna, Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson. Mỹ hiện là một trong số các quốc gia triển khai tiêm vắc xin nhanh nhất thế giới.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/so-ca-mac-ncov-toan-cau-vuot-138-trieu-nhieu-nguoi-tre-brazil-phai-dieu-tri-tich-cuc-XkobBDuMR.html