Số ca mắc mới COVID-19 tại Trung Quốc tiếp tục tăng

Ngày 14/1, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo Trung Quốc đại lục có thêm 201 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 13/1, tăng so với 190 ca một ngày trước đó.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Thiên Tân, Trung Quốc, ngày 9/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Thiên Tân, Trung Quốc, ngày 9/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông báo của NHC, trong số 201 ca mắc mới có 143 ca trong cộng đồng, gồm 98 ca ở Hà Nam (Henan), 34 ca ở Thiên Tân (Tianjin), 8 ca ở Thiểm Tây (Shaanxi), 2 ca ở Thượng Hải và một ca ở Quảng Đông (Guangdong). Số ca mắc mới nhập cảnh là 58 ca ở 9 khu vực cấp tỉnh. Không có ca tử vong nào do COVID-19 tại Trung Quốc đại lục trong ngày 13/1.

Tính đến hết ngày 13/1, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 104.580 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.636 ca tử vong.

Tại Australia, giới chức bang New South Wales dự báo tỷ lệ nhập viện do COVID-19 tại bang này có thể vẫn duy trì như mức hiện nay trong tuần tới, trong bối cảnh bang đông dân nhất Australia này ngày thứ 3 liên tiếp ghi nhận số ca tử vong kỷ lục.

Bà Susan Pearce, quan chức y tế bang New South Wales, cho rằng áp lực đối với hệ thống bệnh viện sẽ không thay đổi trong những tuần tới, mặc dù tỷ lệ nhập viện đng theo chiều hướng tốt hơn kịch bản tốt nhất trong mô phỏng của giới chức bang này. Theo quan chức y tế này, mặc dù dấu hiệu trên là tích cực, song tỷ lệ nhập viện cũng như tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 điều trị trong khu điều trị tích cực hiện nay ở bang New South Wales vẫn ở mức tương đối cao.

Theo thống kê chính thức, bang New South Wales ngày 14/1 ghi nhận 63.018 ca mắc mới, trong khi bang láng giềng Victoria ghi nhận khoảng 35.000 ca. New South Wales cũng ghi nhận thêm 29 ca tử vong do COVID-19, con số cao nhất kể từ khi dịch bùng phát tại bang này.

Tại Nam Mỹ, Argentina ngày 13/1 ghi nhận 128.402 ca mắc mới và 139 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua. Đây là số ca tử vong theo ngày cao nhất tại quốc gia Nam Mỹ này kể từ ngày 17/9/2021.

Tỉnh Buenos Aires bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 49.908 ca mắc mới, tiếp theo là Cordoba (15.508), thành phố Buenos Aires (12.656) và Santa Fe (11.313).

Theo tổ chức theo dõi tiêm chủng Public Vaccination Monitor, cho đến nay hơn 81,1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 đã được tiêm tại Argentina. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Argentina đến nay là 6.793.119 ca, trong đó có 117.808 ca tử vong.

Trần Quang - Thanh Hương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/so-ca-mac-moi-covid19-tai-trung-quoc-tiep-tuc-tang-20220114115649480.htm