Số ca mắc mới COVID-19 tại nhiều nước tăng kỷ lục do biến thể Delta

Với 7.745 ca mắc mới, Cuba đã ghi nhận số ca mắc trong ngày cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số ca lên tới 308.599 ca, trong đó có 2.137 ca tử vong.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại La Habana, Cuba, ngày 9/7/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại La Habana, Cuba, ngày 9/7/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mặc dù việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trên thế giới đang được đẩy nhanh, nhưng số ca mắc mới tại nhiều nước vẫn tiếp tục tăng.

Biến thể Delta phát hiện lần đầu tiên tại Ấn Độ, có tốc độ lây nhiễm cao được coi là nguyên nhân chính.

Với 7.745 ca mắc mới, Cuba đã ghi nhận số ca mắc trong ngày cao nhất từ trước đến nay. Bộ Y tế nước này cho biết tổng số ca đã lên tới 308.599 ca, trong đó có 2.137 ca tử vong, tăng 65 ca trong 24 giờ qua.

Giám đốc Viện vệ sinh dịch tễ thuộc Bộ Y tế Cuba, Francisco Duran nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường nỗ lực chống dịch để kiểm soát tình hình.

Ông Duran lưu ý rằng phần lớn số ca tử vong có bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh tim, béo phì và bệnh thận.

Theo Bộ Y tế Cuba, quốc gia Caribe này cũng lập kỷ lục không mong muốn về số bệnh nhi mắc COVID-19 trong một ngày, với 1.351 ca.

Trong khi đó, theo số liệu thống kê mới nhất, hơn 30% dân số Cuba đã được tiêm ít nhất một liều của vaccine nội địa.

Tại châu Âu, ngoài những nước có tỷ lệ mắc COVID-19 cao như Anh hay Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận thêm 9.586 ca nhiễm virus SASR-CoV-2 trong 24 giờ qua, mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát.

Như vậy, tính đến nay nước này đã có tổng cộng gần 5,64 triệu ca, trong đó có 50.761 ca tử vong, tăng 52 ca trong ngày.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21/5/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 từ ngày 14/1 sau khi giới chức nước này thông qua việc sử dụng khẩn cấp đối với vaccine của Sinovac (Trung Quốc).

Đến nay hơn 39,15 triệu người đã được tiêm mũi thứ nhất và hơn 21,63 người được tiêm đủ hai mũi. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêm tổng cộng gần 64,5 triệu liều vaccine, trong đó bao gồm cả việc tiêm mũi thứ ba tăng cường.

Tại khu vực Trung Đông, Iraq ghi nhận 8.106 ca mắc mới, mức cao nhất tính theo ngày trong năm nay và nâng tổng số lên 1.526.043 ca, trong đó có 18.101 ca tử vong.

Bộ Y tế Iraq cho biết đã có 20.819 người được tiêm vaccine trong 24 giờ qua, nâng tổng số người được tiêm chủng tại nước này lên 1.218.518 người.

Theo người phát ngôn bộ trên, Iraq đang phải đối mặt với áp lực về y tế khi số ca tăng nặng ngày một nhiều trong bối cảnh những biến thể mới với tốc độ lây lan nhanh đã xuất hiện đây.

Trái ngược với xu thế tăng trên, Ai Cập lại ghi nhận số ca mắc mới giảm mạnh, với 49 ca/ngày. Đây là con số thấp nhất về số ca nhiễm mới tính theo ngày trong vòng 15 tháng qua.

Tỷ lệ trên cũng cho thấy làn sóng thứ ba dịch bệnh tại quốc gia Arab đông dân nhất này đã suy yếu và đây là cơ sở cho Cairo đưa ra quyết định tăng công suất các dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng từ 50% lên 70%./.

Phương Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/so-ca-mac-moi-covid19-tai-nhieu-nuoc-tang-ky-luc-do-bien-the-delta/728643.vnp