Số ca mắc mới COVID-19 ở Nga chạm kỷ lục, tăng gấp 10 lần trong vòng một tháng

Ngày 6/2, Nga ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục – hơn 180.000 ca, cao gấp 10 lần so với thời điểm cách đây một tháng.

Một bệnh nhân COVID-19 được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) ở Volgograd (Nga). Ảnh: AP

Một bệnh nhân COVID-19 được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) ở Volgograd (Nga). Ảnh: AP

Con số 180.071 ca COVID-19 được ghi nhận ngày 6/2 cao hơn khoảng 2.800 ca so với một ngày trước đó, và cao gấp khoảng 10 lần so với thời điểm giữa tháng 1 khi số ca mắc mới hằng ngày chỉ khoảng 17.000 ca.

Dù số ca bệnh đã tăng đáng kể trong những tuần gần đây, nhưng số ca tử vong do COVID-19 ở Nga không có dấu hiệu tăng, thậm chí còn giảm nhẹ. Ngày 6/2, Nga có thêm 661 ca tử vong do COVID-19, thấp hơn so với 796 ca được báo cáo ngày 6/1.

Đến thời điểm hiện tại, Nga đã ghi nhận tổng cộng 12,8 triệu ca COVID-19 với 335.414 ca tử vong – số ca tử vong cao nhất ở châu Âu.

Bất chấp tình trạng gia tăng số ca mắc mới, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước khẳng định chính phủ nước này không có kế hoạch phong tỏa hay áp dụng các biện pháp phòng dịch bổ sung nào khác.

Trước đó, Nga chỉ có duy nhất một lần phong tỏa kéo dài 6 tuần hồi năm 2020. Vào tháng 10/2021, người lao động Nga được yêu cầu nghỉ làm hưởng nguyên lương trong khoảng một tuần. Ngoài khoảng thời gian này, cuộc sống hằng ngày ở Nga gần như vẫn diễn ra bình thường.

Tuy nhiên thời gian gần đây, một số khu vực của Nga đã bắt đầu áp dụng các biện pháp hạn chế đối với người dưới 18 tuổi khi nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng làn sóng dịch mới đang gia tăng ảnh hưởng đến đối tượng trẻ em.

Ở nhiều địa phương, các trường học đã chuyển sang hình thức dạy trực tuyến, hoặc kéo dài kỳ nghỉ cho học sinh. Ở St.Petersburg, thành phố lớn thứ hai của Nga, trẻ em tạm thời bị cấm đến hầu hết các địa điểm công cộng.

Nga đã bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi vào tháng trước, với vắc xin nội địa Sputnik M. Chế phẩm này có thành phần tương tự Sputnik V nhưng liều lượng nhỏ hơn.

Một em nhỏ ở Krasnodar (Nga) tiêm vắc xin Sputnik M hôm 4/2. Ảnh: AP

Theo Our World in Data, Nga hiện mới chỉ tiêm đủ liều vắc xin cho gần 50% dân số, dù đây là một trong những quốc gia đầu tiên phát triển vắc xin ngừa COVID-19.

Minh Hạnh

Theo AP

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/so-ca-mac-moi-covid-19-o-nga-cham-ky-luc-tang-gap-10-lan-trong-vong-mot-thang-post1414486.tpo