Số ca mắc Covid-19 trong ngày tại Nhật Bản tăng cao hơn thời đỉnh dịch

Toàn Nhật Bản cho đến nay đã xác nhận 795 người nhiễm Covid-19 mới trong vòng một ngày, con số cao nhất từ trước tới nay.

Thời điểm cao nhất trong đỉnh dịch trước đây là ngày 11/4 với 720 người nhiễm mới SARS-CoV-2.

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh tại các địa phương đang diễn biến hết sức phức tạp. Có nhiều địa phương đạt con số kỷ lục mới về số người nhiễm. Tokyo vẫn là nơi có số ca nhiễm nhiều nhất với 238 ca, và dự báo sẽ tăng trong thời gian tới.

Lãnh đạo Nhật Bản đeo khẩu trang ngừa Covid-19. Ảnh: Reddit.

Lãnh đạo Nhật Bản đeo khẩu trang ngừa Covid-19. Ảnh: Reddit.

Các tỉnh Saitama, Aichi, Fukuoka đều có trên 60 người nhiễm trong 1 ngày, nhiều nhất tính từ thời điểm dịch bắt đầu bùng phát tại . Các tỉnh Chiba, Kanagawa, Hyogo có số người nhiễm cao nhất kể từ khi bãi bỏ tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Khu vực Kansai có tới 193 người nhiễm mới, cao nhất từ trước tới nay. Riêng Osaka có 121 người nhiễm mới, là ngày đầu tiên số ca nhiễm vượt qua con số 100 trong một ngày.

Có nhiều nguyên nhân lây nhiễm chủ yếu đều phát sinh từ lây nhiễm tập thể tại các quán ăn ở các khu phố đêm. Ngoài ra đã có xu hướng lây lan ra các trường học chuyên môn, tiểu học…

Tại tỉnh Ibaraki, số người nhiễm Covid-19 đến nay đã là 670 người, tăng gấp 4 lần so với thời kỳ đỉnh dịch. Trong khi đó, hệ thống y tế chỉ đáp ứng với 500 giường cho bệnh nhân và 300 giường tại cơ sở khác tại khách sạn, nhà trọ. Hệ thống y tế đã quá tải. Những địa phương khác như tỉnh Ibaraki cũng khá nhiều.

Đó chỉ là những ca nhiễm trong cộng đồng, còn những ca nhiễm tại sân bay cũng có xu hướng gia tăng. Đặc biệt trong bối cảnh chính phủ Nhật Bản đang có chính sách thực hiện việc nới lỏng đi lại đối với một số quốc gia trên thế giới đã khống chế dịch hiệu quả, thì việc lây nhiễm này rất đáng lo ngại. Nguy cơ bùng phát dịch đợt 2 rất cận kề, đòi hỏi những biện pháp mạnh mẽ hơn, trước mắt có thể là tuyên bố tình trạng khẩn cấp trở lại./.

Bùi Hùng/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/so-ca-mac-covid19-trong-ngay-tai-nhat-ban-tang-cao-hon-thoi-dinh-dich-1073655.vov