Số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới vượt mức 1,1 triệu người

Tính tới 14 giờ 15 phút ngày 4/4 (theo giờ Việt Nam) số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới đã tăng lên thành 1.119.217 người, trong đó 59.235 người đã tử vong.

Đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Peshawar, Pakistan, ngày 15/3/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Peshawar, Pakistan, ngày 15/3/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tân Hoa xã và Worldometers dẫn số liệu thống kê mới nhất từ Đại học Johns Hopkins của Mỹ được công bố ngày 4/4 cho biết số ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2 ) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới đã tăng lên mức trên 1,1 triệu người.

Cụ thể, tính tới 14 giờ 15 phút ngày 4/4 (theo giờ Việt Nam) số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới đã tăng lên thành 1.119.217 người, trong đó 59.235 người đã tử vong.

Trong diễn biến liên quan tới dịch COVID-19, sáng 4/4, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết số ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này đã tăng lên 68 người và tổng số ca nhiễm virus trên cả nước hiện tăng lên thành 2.902 người.

Theo các quan chức Bộ Y tế Ấn Độ, cho đến nay, Ấn Độ đã ghi nhận 184 bệnh nhân khỏi bệnh và được ra viện.

Ngày 4/4 là ngày thứ bảy liên tiếp trong đợt phong tỏa kéo dài 21 ngày đang diễn ra trên toàn Ấn Độ để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Trong khi đó, Bộ Y tế Pakistan tối 3/4 công bố số liệu cập nhật cho thấy tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này đã tăng lên thành 2.547 người và 37 người tử vong.

Tại Afghanistan, người phát ngôn Bộ Y tế công cộng Wahidullah Mayar ngày 4/4 cho biết Afghanistan đã ghi nhận thêm 25 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm virus trên cả nước lên thành 299 người.

Ông Mayar cho hay tổng cộng 153 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus đã được xét nghiệm tại các phòng thí nghiệm COVID-19 ở thủ đô Kabul và tỉnh Herat ở miền Tây hôm 3/4.

Trong số 25 trường hợp dương tính, có 11 trường hợp ở Kabul và 5 trường hợp ở Herat. 9 trường hợp dương tính còn lại được ghi nhận ở các tỉnh Samangan, Balkh, Kunduz, Faryab, Ghazni, Logar, Ghor và Nimroz.

Cho đến nay, 6 trong tổng số 299 người mắc COVID-19 đã tử vong và 10 người đã hồi phục kể từ khi đại dịch bùng phát ở Afghanistan./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/so-ca-mac-covid19-tren-toan-the-gioi-vuot-muc-11-trieu-nguoi/632429.vnp