Số ca mắc Covid-19 trên thế giới vượt 37 triệu ca, Ấn Độ lập kỷ lục mới

Tính đến hôm qua (9/10), theo trang Worldometer, đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 1,072 triệu người trên thế giới, số ca mắc đã vượt 37,088 triệu ca. Hiện tại, các quốc gia có số ca mắc cao nhất là Mỹ với gần 7,9 triệu ca, Ấn Độ có gần 7 triệu ca và Brazil có hơn 5 triệu ca.

Nhân viên y tế Nga.

Nhân viên y tế Nga.

Ấn Độ lại lập kỷ lục về số ca mắc Covid-19 trong ngày cao nhất thế giới với 70.496 bệnh nhân. Tổng số ca tử vong ở đây đã lên tới 106.490 người trong đó 964 ca tử vong mới ghi nhận trong ngày hôm qua. Trong khi đó hơn 5,9 triệu người đã hồi phục kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Tại Nga, các nhà chức trách ở Moscow đang xem xét đóng cửa các quán bar và câu lạc bộ đêm để dừng làn sóng Covid-19 thứ 2 khi số ca mắc hàng ngày tăng mạnh vào hôm qua lên tới mức cao nhất. Nga báo cáo có 12.126 ca mới, đưa tổng số ca mắc lên tới 1.272.238 ca. Kỷ lục trong ngày trước đây là 11.656 ca xảy ra vào ngày 11/5 khi các biện pháp phong tỏa được áp dụng nghiêm ngặt gần như trên khắp cả nước.

Nhà chức trách Nga khuyến cáo mọi người ở trong nhà vào cuối tuần này nhưng hiện chưa có lệnh phong tỏa nào được áp đặt và điện Kremlin cho biết chưa có kế hoạch áp đặt lệnh này bây giờ.

Văn phòng thị trưởng Moscow đang xem xét đóng cửa quán bar, câu lạc bộ đêm, quán karaoke nhưng duy trì nhà hàng mở cửa. Nhà chức trách ở đây đang cố gắng giảm số người trong thành phố để không phải áp đặt các giới hạn nghiêm khắc như trong mùa xuân. Tại tâm dịch Moscow, người già trên 65 tuổi được đề nghị cách ly và ít nhất 1/3 nhân sự tại các cơ sở kinh doanh phải làm việc từ xa.

Tại Canada, Thủ ướng Justin Trudeau cho biết: “Chúng ta đang ở thời điểm bùng phát của dịch, không chỉ là làn sóng thứ 2 đang diễn ra mà hôm qua chúng ta có số ca mắc cao kỷ lục, cao hơn những gì chúng ta thấy vào mùa xuân”. Giám đốc Y tế công cộng, Tiến sĩ Theresa Tam dự đoán số ca mắc có thể nằm trong khoảng từ 188.150 đến 197.830 ca vào ngày 17/10. Trong khi đó số người chết được dự đoán sẽ khoảng từ 9.690 đến 9.800 ca vào ngày này.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) muốn nhóm điều tra quốc tế về nguồn gốc của Covid bắt đầu làm việc trực tuyến – giám đốc chương trình khẩn cấp Ryan nói. “Chúng tôi muốn nhóm bắt đầu làm việc trực tuyến và sau đó triển khai vào thời điểm thích hợp. Do đó chúng tôi muốn thấy nhóm quốc tế thiết lập mối quan hệ thực tế với đối tác để nghiên cứu dữ liệu hiện có, để xem xét giai đoạn điều tra thứ nhất mà các đồng sự Trung Quốc thực hiện, sau đó lên kế hoạch và triển khai giai đoạn 2 rồi triển khai thực địa ở loại hình phù hợp. Tôi nghĩ tất cả những điều đó đều có thể thực hiện được trong tương lai gần, chúng tôi muốn kết thúc quá trình đó với đồng nghiệp Trung Quốc” – Ông Ryan cho biết.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/so-ca-mac-covid-19-tren-the-gioi-vuot-37-trieu-ca-an-do-lap-ky-luc-moi-faWNLd5GR.html