Số ca mắc Covid-19 tăng nhẹ tại Ai Cập

Bộ Y tế Ai Cập cho biết nước này đang chứng kiến sự gia tăng hàng tuần về số ca mắc Covid-19 nhưng ở mức tăng nhẹ.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Ai Cập Hala Zayed nước này đang chứng kiến sự gia tăng hàng tuần về số lượng ở mức gần 10%, với khoảng hơn 880 ca mỗi ngày và 45 trường hợp tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 ở Ai Cập từ tháng 2 năm 2020 đến nay tăng lên hơn 220.000 người và gần 13.000 người tử vong. Bộ Y tế nước này đảm bảo về năng lực tiếp nhận bệnh nhân của các bệnh viện và còn 47% số giường bệnh trống cũng như sẵn sàng ở nhiều địa phương.

Ai Cập chủ động nguồn cung và sản xuất vaccine ngừa Covid-19. Nguồn: Ahramonline.

Ai Cập chủ động nguồn cung và sản xuất vaccine ngừa Covid-19. Nguồn: Ahramonline.

Cùng với chủ động phòng dịch và ngăn ngừa dịch Covid-19 lây lan, Ai Cập đang triển khai dự án sản xuất vaccine. Bộ trưởng Bộ Y tế Ai Cập Hala Zayed tuyên bố rằng 5 triệu liều vaccine Sinovac đầu tiên sẽ được sản xuất trong nước trong vòng hai tháng. Quá trình sản xuất vaccine sẽ bắt đầu vào tuần tới khi các chuyên gia Trung Quốc đến Ai Cập. Điều này nằm trong thỏa thuận giữa Ai Cập và Trung Quốc để sản xuất từ 40 đến 60 triệu liều trong năm nay.

Để đạt được mục tiêu tự cung tự cấp và sau đó là xuất khẩu sang các nước châu Phi, một thỏa thuận đã được ký giữa công ty dược phẩm Minapharm của Ai Cập và Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga để sản xuất hơn 40 triệu liều vaccine Sputnik V hàng năm tại Cairo./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/so-ca-mac-covid-19-tang-nhe-tai-ai-cap-852706.vov