Số ca mắc COVID-19 tăng mạnh, Nam Phi gia hạn tình trạng thảm họa quốc gia

Ngày 3/12, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tuyên bố quyết định gia hạn tình trạng thảm họa quốc gia đến ngày 15/1/2021 trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại một số địa phương của nước này tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Johannesburg, Nam Phi ngày 22/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Johannesburg, Nam Phi ngày 22/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, trong thông điệp quốc gia phát trực tiếp trên truyền hình tối cùng ngày, Tổng thống Ramaphosa nhấn mạnh việc gia hạn tình trạng thảm họa quốc gia nhằm tiếp tục duy trì các quy định và biện pháp cần thiết để ngăn chặn nguy cơ có thể xảy ra làn sóng dịch thứ 2.

Tổng thống Ramaphosa cho biết 2 tỉnh ven biển phía Nam nước này là Eastern Cape và Western Cape hiện đang trở thành điểm nóng về dịch COVID-19 sau khi ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cùng số người nhập viện do mắc COVID-19 tăng mạnh trong những tuần qua.

Đáng chú ý, trong phạm vi 2 tỉnh này, khu vực Nelson Mandela Bay, Garden Route và Sarah Baartman – 3 địa điểm du lịch nổi tiếng, hiện được ghi nhận là các tâm dịch với số ca tử vong do COVID-19 tăng đột biến. Theo ông Ramaphosa, sự lơ là trong việc tuân thủ các biện pháp phòng dịch được xem là nguyên nhân chính khiến dịch bùng phát trở lại tại những khu vực này.

Nhằm ngăn chặn đà lây lan dịch COVID-19 tại đây, Tổng thống Ramaphosa thông báo bên cạnh việc duy trì tình trạng phong tỏa cấp độ 1 trên quy mô toàn quốc như hiện tại, trước mắt, chính phủ sẽ tiến hành ngay một số biện pháp bổ sung tại khu vực Nelson Mandela Bay, trong đó bao gồm việc áp dụng giờ giới nghiêm vào ban đêm, cấm tiêu thụ đồ uống có cồn tại các địa điểm công cộng và hạn chế số người tụ tập tại các sự kiện.

Trong khi đó, theo ông Ramaphosa, Bộ Y tế nước này sẽ tiếp tục tiến hành việc đánh giá diễn biến của dịch bệnh tại 2 khu vực còn lại là Garden Route và Sarah Baartman rồi sau đó sẽ tham mưu cho chính phủ để đưa ra những biện pháp tiếp theo.

Trong thông điệp quốc gia kéo dài 30 phút, Tổng thống Nam Phi cảnh báo người dân cần tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt những quy định về vệ sinh phòng dịch, coi đó là nghĩa vụ của mỗi công dân nhằm giữ gìn những thành tựu mà nước này đạt được sau khi đã ngăn chặn thành công làn sóng dịch thứ nhất.

Bên cạnh đó, ông Ramaphosa cho biết chính phủ đang phối hợp chặt chẽ với các liên minh sản xuất vaccine ngừa COVID-19 trên toàn cầu nhằm đảm bảo việc cung ứng đầy đủ vaccine cho người dân trong thời gian sớm nhất. Theo Tổng thống, hiện Quỹ Đoàn kết chống COVID-19 tại nước này đang thực hiện việc quyên góp 327 triệu Rand (21 triệu USD).

Theo ông Ramaphosa, tính đến hết ngày 3/12, Nam Phi có 887.872 ca mắc COVID-19, trong đó bao gồm 21.083 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, 92% bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này đã khỏi bệnh, qua đó đưa Nam Phi vào danh sách các quốc gia có tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 hồi phục cao nhất thế giới.

Phi Hùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/so-ca-mac-covid19-tang-manh-nam-phi-gia-han-tinh-trang-tham-hoa-quoc-gia-20201204062035883.htm