Số ca mắc COVID-19 tại Pháp giảm, chưa có tín hiệu tích cực từ các nước Ả-rập

Số ca nhiễm và thiệt mạng do COVID-19 tại Pháp tiếp tục giảm khi nước này bước vào tuần thứ 5 phong tỏa, trong khi các nước Ả-rập gia tăng nhanh số người nhiễm bệnh.

Số ca mắc COVID-19 tại Pháp giảm dần

Những tín hiệu tích cực xuất hiện tại Pháp khi dịch COVID-19 đang có chiều hướng đi xuống. Đây là ngày thứ 12 liên tiếp, các thông số về dịch virus corona tại quốc gia này giảm dần.

Hôm 20/4, Pháp ghi nhận có thêm 553 trường hợp thiệt mạng, đưa tổng số người chết do virus corona chủng mới lên 20.265. Trong khi đó, số ca nhiễm bệnh tại Pháp hiện là 155.383 trường hợp, có ít nhất 37.409 người đã hồi phục.

Số ca nhiễm và thiệt mạng có dấu hiệu giảm tại Pháp. (Ảnh: AA)

Số ca nhiễm và thiệt mạng có dấu hiệu giảm tại Pháp. (Ảnh: AA)

Hiện có thêm 450 người nhập viện và thêm 103 ca tại viện dưỡng lão tại Pháp trong 24 giờ qua. Kể từ khi bắt đầu bùng phát, tổng số ca thiệt mạng tại các bệnh viện hiện là 12.513 và 7.752 tại các viện dưỡng lão.

Các biện pháp hạn chế, thực hiện giãn cách xã hội ở Pháp đang có tác động tích cực đến kết quả ngăn chặn sự lây lan dịch COVID-19. Theo đó, lệnh phong tỏa ở Pháp tiếp tục cho đến ngày 11/5.

Số ca nhiễm bệnh tăng tại các nước Ả-rập

Hôm 20/4, theo dữ liệu thống kê toàn cầu, các quốc gia như Kuwait, Morocco, Lebanon, Oman, Algeria, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Iraq chứng kiến sự gia tăng về số ca nhiễm virus corona chủng mới.

Tại quốc gia vùng Vịnh Kuwait, số người chết hiện là 9, sau khi có thêm 2 bệnh nhân thiệt mạng vào hôm 20/4. Bộ Y tế cho biết, có thêm 80 người nhiễm bệnh mới, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 1.995.

Tại Morocco, số người chết tăng lên 143, sau khi ghi nhận thêm 2 bệnh nhân thiệt mạng trong 24 giờ qua. Bộ Y tế Morocco cho biết, có thêm 135 trường hợp mới được ghi nhận, nâng số ca nhiễm bệnh lên 2.990, trong đó có 340 ca phục hồi.

Số người chết và nhiễm bệnh do virus corona chủng mới tại các nước Ả-rập gia tăng. (Ảnh: AA)

Số ca mắc COVID-19 ở Oman đã tăng lên 1.410 sau khi có thêm 144 trường hợp được báo cáo. Bộ Y tế Oman cho hay, nước này đã có 4 trường hợp thiệt mạng và 238 ca phục hồi.

Bộ Y tế Algeria vừa công bố thêm 9 trường hợp thiệt mạng, nâng tổng số người thiệt mạng lên 384. Trong đó có 89 trường hợp mới, đưa tổng số ca nhiễm lên 2.713.

Tại UAE, có thêm 484 trường hợp nhiễm bệnh, nâng tổng số lên tới 7.265, trong đó có 41 trường hợp thiệt mạng và 1.360 ca phục hồi.

Bộ Y tế Iraq đã ghi nhận 35 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới, đưa tổng số ca nhiễm lên 1.574, trong đó có 82 trường hợp thiệt mạng và 1.043 ca phục hồi.

Theo dữ liệu từ Đại học John Hopkins, đại dịch COVID-19 giết chết hơn 167.500 người và lây nhiễm hơn 2,44 triệu người trên toàn thế giới, trong đó gần 640.000 người đã hồi phục.

Kông Anh (Nguồn: AA, France24)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/so-ca-mac-covid-19-tai-phap-giam-cac-nuoc-a-rap-co-nguoi-nhiem-tang-nhanh-ar541416.html