Số ca mắc Covid-19 tại Nga vượt 300.000

Chỉ đứng sau Mỹ về số ca mắc Covid19 nhưng tỷ lệ tử vong ở Nga vẫn thấp hơn nhiều so với nhiều quốc gia khác.

Ngày 20/5, tổng số ca mắc dịch Covid-19 tại Nga cao thứ hai thế giới, đã vượt 300.000. Tuy nhiên, Đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định tình hình đã bắt đầu ổn định.

Ngày 20/5, số ca mắc Covid-19 mới là 8.764, nâng tổng số ca lây nhiễm trên toàn liên bang Nga lên 308.705, nhưng số ca mắc trong ngày đã thấp nhất kể từ ngày 1/5.

(Ảnh minh họa: The Guardian)

(Ảnh minh họa: The Guardian)

Chỉ đứng sau Mỹ về số ca mắc nhưng tỷ lệ tử vong ở Nga vẫn thấp hơn nhiều so với nhiều quốc gia khác.

Tiến sỹ Melita Vujnovich, đại diện của WHO tại Nga tin rằng, tình hình dịch bệnh đã bước vào giai đoạn ổn định. Moscow, tâm dịch của Nga đã bước vào tuần thứ 8 phong tỏa và công dân Nga vẫn đa phần ở trong nhà. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin tuyên bố còn quá sớm để xem xét cho người dân ra ngoài đi bộ hoặc tập thể dục.

Tại Luxembourg,trong nỗ lực nhằm ngăn chặn làn sóng lây nhiễm thứ hai sau khi nới lỏng phong tỏa, tuần này Luxembourg bắt đầu xét nghiệm để phát hiện người mắc Covid-19 trên diện rộng, với mục tiêu xét nghiệm cho toàn bộ 600.000 dân càng sớm càng tốt.

Việc xét nghiệm là bắt buộc nhằm tăng 1.500 xét nghiệm/ngày lên 20.000 xét nghiệm /ngày vào tháng 6 tới. Thêm các phòng thí nghiệm được đưa vào hoạt động để hỗ trợ công tác xét nghiệm.

Theo giới chức Luxembourg, xét nghiệm diện rộng cũng là cách để cách ly những người nhiễm virus SARS-CoV-2 mà không có triệu chứng. Luxembourg lên kế hoạch lập 17 trạm xét nghiệm cho công dân lẫn khách đi lại xuyên biên giới từ Bỉ, Đức, Pháp.

Quốc gia nhỏ bé ở châu Âu đã ghi nhận 109 ca tử vong và 3.958 ca mắc Covid-19./.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch)
Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/so-ca-mac-covid19-tai-nga-vuot-300000-1050670.vov