Số ca mắc COVID-19 tại châu Phi vượt mốc 33.000 trường hợp

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (ACDC) - cơ quan y tế chuyên ngành của Liên minh châu Phi (AU) cho biết hiện dịch bệnh COVID-19 đã xuất hiện ở 52/55 quốc gia của châu lục.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Cairo, Ai Cập, ngày 12/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Cairo, Ai Cập, ngày 12/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 5h30 sáng 28/4 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 ở châu Phi đã lên tới 33.839 trường hợp, trong đó có 1.464 ca tử vong.

Trên toàn thế giới đã có 3.058.186 ca mắc COVID-19, trong đó 211.147 ca tử vong, 919.727 ca hồi phục.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (ACDC) - cơ quan y tế chuyên ngành của Liên minh châu Phi (AU) cho biết hiện dịch bệnh đã xuất hiện ở 52/55 quốc gia của châu lục.

Công tác điều trị cho những người nhiễm bệnh ở các nước châu Phi cũng đạt được những kết quả nhất định khi có hơn 10.500 người đã hồi phục hoàn toàn.

Nam Phi hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất từ đại dịch COVID-19 ở châu Phi với 4.793 ca hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, tiếp đó là các quốc gia Bắc Phi như Ai Cập (4.782 trường hợp), Maroc (4.120 trường hợp) và Algeria (3.517 trường hợp).

ACDC đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tiếp tục thực hiện và chấp hành nghiêm chỉnh các biện pháp phòng ngừa COVID-19 tại các quốc gia trong châu lục nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/so-ca-mac-covid19-tai-chau-phi-vuot-moc-33000-truong-hop/637194.vnp