Số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ và Nam Phi tăng cao nhất trong ngày

Ngày 21/6, Bộ Y tế Ấn Độ và Nam Phi xác nhận số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này đã tăng lần lượt là 15.413 và 4.966 người chỉ trong 24 giờ qua.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 17/6/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 17/6/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/6, Bộ Y tế Ấn Độ xác nhận số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này đã tăng 15.413 người chỉ trong 24 giờ qua, lên tổng cộng 410.461 ca, trong khi số ca tử vong đã tăng 306 ca lên 13.254 ca.

Đây là số ca nhiễm mới cao nhất trong ngày tại quốc gia Nam Á này. Theo bộ trên, số bệnh nhân phục hồi hiện nay là 227.756 người.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Nam Phi Zweli Mkhize ngày 20/6 thông báo trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 4.966 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 92.681 ca.

Đây là số ca nhiễm mới cao nhất trong ngày kể từ khi dịch bùng phát đầu tháng 3 vừa qua.

Bộ trưởng Mkhize xác nhận số ca tử vong đã tăng thêm 46 ca lên 1.877 ca, trong đó có 11 ca tại Eastern Cape, 3 ca tại KwaZulu-Natal và 32 ca tại Western Cape.

Tỉnh Western Cape đang là tâm dịch với 50.173 ca nhiễm và 1.392 ca tử vong.

Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân mắc COVID-19 tại Cape Town, Nam Phi ngày 16/6/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông Mkhize cho biết Bộ Y tế đã sẵn sàng sử dụng thuốc dexamethasone để điều trị cho những bệnh nhân nặng mắc COVID-19.

Trước đó, các thử nghiệm do các nhà nghiên cứu Anh tiến hành cho thấy tỷ lệ tử vong do COVID-19 đã giảm 1/3 trong số những ca nặng phải nhập viện.

Tại Australia, bang Victoria đông dân thứ hai của nước này, đã gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 4 tuần đến ngày 19/7 tới, trong bối cảnh chính quyền đang phải nỗ lực ứng phó với xu hướng số ca nhiễm trong cộng đồng tăng lên.

Động thái trên diễn ra 1 ngày sau khi bang Victoria thông báo tái áp đặt hạn chế nhằm giới hạn số khách tới thăm các hộ gia đình ở mức 5 người, các hoạt động tụ tập ngoài trời ở mức 10 người, kể từ ngày 22/6.

Trong ngày 21/6, Victoria đã ghi nhận thêm 19 ca nhiễm mới, đây là ngày thứ năm liên tiếp bang này có số ca nhiễm mới ở mức 2 con số.

Tổng số ca nhiễm của bang hiện nay là 1.836 ca, chiếm 25% tổng số ca tại Australia.

Theo trang thống kê worldometers.info, Australia hiện có 7.436 ca nhiễm và 102 ca tử vong do dịch COVID-19./.

Đặng Ánh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/so-ca-mac-covid19-tai-an-do-va-nam-phi-tang-cao-nhat-trong-ngay/647771.vnp