Số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ thấp nhất trong 5 tháng qua

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ trong 24 giờ qua đã giảm đáng kể sau khi trong ngày 8/12, nước này ghi nhận 26.567 ca dương tính với virus SARS CoV-2, mức thấp nhất trong 5 tháng qua, nâng tổng số ca nhiễm bệnh của Ấn Độ lên 9,7 triệu ca, trong đó có 140.958 trường hợp tử vong.

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Hyderabad, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Hyderabad, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ cho biết số ca mắc COVID-19 hiện là 383.866 ca, tỷ lệ phục hồi đã tăng lên đến 94,45% trong khi tỷ lệ tử vong tiếp tục giảm xuống còn 1,45%.

Những ngày qua, tốc độ lây nhiễm COVID-19 tại các vùng dịch lớn ở Ấn Độ là Maharashtra, Kerala, Tây Bengal và Delhi đã chậm lại. Trong ngày 7/12, thủ đô New Delhi chỉ phát hiện 1.674 ca nhiễm mới, so với mức đỉnh điểm hơn 8.500 ca hồi đầu tháng trước.

Cùng ngày, nước Nga ghi nhận 26.097 ca nhiễm mới COVID-19 trong 24 giờ qua, trong đó có 5.232 ca tại thủ đô Moskva, đưa tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 2.515.009.

Chính quyền cho biết 562 người tử vong trong 24 giờ qua, đưa tổng số người không qua khỏi lên 44.159.

Trong khi đó, Bộ Y tế Uganda ghi nhận thêm 701 ca mắc COVID-19, số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất cho đến nay, đưa tổng số ca nhiễm lên 23.200. Tổng số ca tử vong tại nước này là 207 người.

Thúc Anh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/so-ca-mac-covid19-tai-an-do-thap-nhat-trong-5-thang-qua-20201208175422910.htm