Số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ lên mức 2,9 triệu ca

Ngày 21/8, Bộ Y tế liên bang Ấn Độ công bố số liệu cho biết có tới 68.898 ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại đây lên mức 2,9 triệu.

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ ngày 9/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ ngày 9/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cũng theo bộ trên, trong một ngày qua, với thêm 983 bệnh nhân COVID-19 tử vong, Ấn Độ đã ghi nhận tổng cộng 54.849 ca tử vong vì dịch bệnh này.

Ấn Độ hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch COVID-19 tại châu Á và đứng thứ 3 trên thế giới sau Mỹ và Brazil xét về tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

* Bộ Y tế Brazil ngày 20/8 thông báo nước này ghi nhận thêm 1.204 ca tử vong và 45.323 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ trở lại đây. Theo đó, tổng số ca tử vong và số ca mắc COVID-19 tại Brazil tăng lên mức lần lượt là 112.304 ca và 3.501.975 ca.

Brazil vẫn là quốc gia chịu tác động nghiêm trọng thứ hai trên thế giới do dịch bệnh COVID-19 chỉ sau Mỹ, xét cả về số ca mắc và số ca tử vong.

Bang Sao Paulo, miền Đông Nam Brazil, đang là điểm nóng dịch bệnh lớn nhất quốc gia Nam Mỹ này với 27.905 ca tử vong. Tiếp sau đó là thành phố Rio de Janeiro, nơi ghi nhận 15.074 ca tử vong vì COVID-19.

* Cùng ngày, Bộ Y tế và Bảo trợ Xã hội Colombia thông báo nước này ghi nhận thêm 11.541 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 204 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 và tử vong vì dịch bệnh này tại đây lên lần lượt là 513.719 ca và 16.183 ca.

Thứ trưởng Nội vụ Daniel Palacios cho biết nhiều nhà hàng, phòng tập thể thao và cơ sở tôn giáo tại một số khu vực đã được phép mở cửa trở lại. Ngoài ra, chính phủ nước này cũng đã phê duyệt việc thực hiện các kế hoạch thí điểm ở 120 đô thị, theo đó "bật đèn xanh" cho việc mở lại các hàng ăn, phòng tập gym, sòng bài và các cơ sở tôn giáo cùng nhiều hoạt động kinh doanh khác tại những khu vực này.

Cuối tháng 7 vừa qua, Tổng thống Ivan Duque tuyên bố gia hạn lệnh cách ly bắt buộc trên cả nước nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 tới ngày 30/8, song nhấn mạnh những khu vực không ghi nhận các ca nhiễm mới sẽ có thể dần nối lại hoạt động kinh doanh.

Minh Tâm (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/so-ca-mac-covid19-tai-an-do-len-muc-29-trieu-ca-20200821141211144.htm