Số ca mắc Covid-19 tại Ai Cập vượt mốc 1.000 người

Bộ Y tế Ai Cập ngày 4/4 cho biết phát hiện thêm 85 trường hợp mắc Covid-19 đưa tổng số ca bệnh được xác nhận lên tới 1070 người.

Theo Bộ Y tế Ai Cập tất cả các ca mắc mới là người Ai Cập vừa trở về từ nước ngoài hoặc đã tiếp xúc với các trường hợp được công bố trước đó. Trong đó theo trường đại học Cairo công bố ngày 4/4, có ít nhất 17 bác sĩ và y tá của Viện Ung thư Quốc gia Ai Cập dương tính với Covid-19.

Các trung tâm thương mại tại Ai Cập đóng cửa do Covid-19. (Ảnh: Ngọc Thạch)

Các trung tâm thương mại tại Ai Cập đóng cửa do Covid-19. (Ảnh: Ngọc Thạch)

Ngày 4/4, 5 người tử vong đã nâng tổng số người tử vong do mắc Covid-19 ở Ai Cập lên 71 người. Số ca phục hồi cho đến nay là 241 người. Bộ Y tế Ai Cập đã cung cấp hai đường dây nóng để nhận câu hỏi của công dân về dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác và tuyên bố kéo dài thời gian cách ly tại nhà bắt buộc đối với những người đến từ nước ngoài lên 28 ngày thay vì hai tuần như trước đó.

Ai Cập vẫn đang áp đặt lệnh giới nghiêm từ 7 giờ tối đến 6 giờ sáng để hạn chế sự lây lan của dịch, tạm dừng các chuyến bay quốc tế, cấm các cuộc tụ họp đông người, đóng cửa rạp chiếu phim và nhà thờ. Những người vi phạm lệnh giới nghiêm phải chịu hình phạt từ mức 4.000 EGP (253USD) hoặc phạt tù. Ngân hàng Thế giới cung cấp 7,9 triệu USD cho Ai Cập để chống lại sự bùng phát của dịch Covid-19./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/so-ca-mac-covid19-tai-ai-cap-vuot-moc-1000-nguoi-1032889.vov