Số ca mắc Covid-19 ở Mỹ vượt ngưỡng 20 triệu trong ngày đầu tiên của năm mới

350.000 người ở Mỹ đã tử vong do Covid-19, chiếm khoảng 19% con số tử vong do dịch bệnh này trên toàn thế giới.

Theo số liệu của Đại học John Hopkins, số ca mắc Covid-19 ở Mỹ đã vượt ngưỡng 20 triệu trong ngày đầu tiên của năm 2021.

Một ca tử vong do Covid-19 ở Houston, Texas hôm 30/12 (Ảnh: Reuters)

Một ca tử vong do Covid-19 ở Houston, Texas hôm 30/12 (Ảnh: Reuters)

Mỹ tiếp tục là điểm nóng Covid-19 lớn nhất thế giới với tổng số ca nhiễm vượt ngưỡng 20 triệu vào ngày đầu tiên của năm mới. 350.000 người ở Mỹ đã tử vong do Covid-19, chiếm khoảng 19% con số tử vong do dịch bệnh này trên toàn thế giới.

Sau Colorado và California, Florida đã trở thành bang thứ 3 ở Mỹ phát hiện biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 từng được phát hiện đầu tiên ở Anh và được cho là có khả năng lây lan nhanh hơn các chủng virus khác.

Mỹ hiện đang tiến hành chiến dịch tiêm phòng trên khắp cả nước sau khi Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm phê duyệt vaccine của công ty dược phẩm Pfizer cùng đối tác BioNTech và Moderna. Các nhân viên y tế và người cao tuổi là đối tượng được ưu tiên sử dụng vaccine đầu tiên.

Tổng thống đắc cử Joe Biden đã chỉ trích tiến độ của nỗ lực tiêm phòng và cam kết sẽ đẩy nhanh chương trình này sau khi ông nhậm chức vào ngày 20/1 tới. Khoảng 100 triệu người dân Mỹ dự kiến sẽ được tiêm phòng vào cuối quý I năm nay./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/so-ca-mac-covid-19-o-my-vuot-nguong-20-trieu-trong-ngay-dau-tien-cua-nam-moi-828164.vov