Số ca mắc COVID-19 ở Algeria liên tục tăng cao sau nới lỏng cách ly

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, số liệu thống kê kể từ ngày 26/6 đến nay cho thấy số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ tại nước này luôn cao hơn nhiều so với ngày trước đó.

Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Algiers, Algeria. Ảnh: AFP/TTXVN

Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Algiers, Algeria. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện tổng số ca mắc COVID-19 ở quốc gia Bắc Phi này đã tăng lên gần 16.900 trường hợp.

Ủy ban Khoa học theo dõi đại dịch COVID-19 tại Algeria cho biết tính đến chiều 7/7, nước này đã ghi nhận tổng cộng 16.879 ca bệnh, trung bình 38 ca/100.000 dân, và 968 ca tử vong. Trong đó, số ca nhiễm mới tăng trong 24 giờ là 475 trường hợp, cao hơn so với 463 ca ghi nhận trong ngày 6/7 và 205 ca vào ngày 26/6.

Đây là mức tăng cao nhất kể từ đầu mùa dịch và cao hơn gấp đôi con số của giai đoạn trước khi chính phủ nới lỏng cách ly giai đoạn hai (ngày 14/6). Đặc biệt, kể từ ngày 26/6 đến nay, số ca nhiễm mới theo ngày liên tục cao hơn so với ngày trước đó. Theo ủy ban trên, hiện số bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi tại quốc gia này là 12.094 người và số ca tử vong từ 60 tuổi trở lên chiếm 75%.

Trước tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng mạnh sau khi nới lỏng cách ly, Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune đã yêu cầu các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp mạnh hơn đối với các trường hợp vi phạm quy định về ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, đồng thời cho phép chính quyền địa phương có quyền ban hành "lệnh giới nghiêm khu vực" đối với những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao. Tổng thống Tebboune từng tuyên bố không loại trừ khả năng thắt chặt lệnh giới nghiêm trở lại nếu cần thiết.

Trong khi đó, ông Djamel Fourar, người phát ngôn của Ủy ban Khoa học theo dõi đại dịch COVID-19, kêu gọi người dân đề cao cảnh giác, tuân thủ các quy tắc vệ sinh và giữ khoảng cách, nhất là việc tôn trọng lệnh giới nghiêm và đeo khẩu trang. Ngoài ra, ông Fourar cũng nhấn mạnh cần tăng cường chăm sóc sức khỏe cho người già, đặc biệt là người mắc bệnh mãn tính.

Theo trang thống kê worldometers.info, hiện Algeria đứng thứ 5 trong số 10 quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao nhất châu Phi, chỉ sau Nam Phi, Ai Cập, Nigeria và Ghana. Hiện Algeria là một trong 4 quốc gia (gồm cả Maroc, Tunisia và Rawanda) được Liên minh châu Âu (EU) cho phép nối lại các chuyến bay quốc tế với khu vực này, nhưng Algeria chưa công bố chính thức thời điểm mở cửa không phận cũng như nối lại các chuyến bay quốc tế.

* Ngày 7/7, Palestine thông báo gia hạn lệnh phong tỏa khu vực Bờ Tây thêm 5 ngày, bắt đầu từ ngày 8/7, sau khi số ca bệnh trong khu vực tăng lên hơn 5.000 người. Theo người phát ngôn chính quyền Palestine, ông Ibrahim Milhem, các hiệu thuốc, cửa hàng bánh mì và siêu thị sẽ được phép mở cửa. Các nhà máy và ngân hàng cũng được phép hoạt động nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch. Hiện Palestine ghi nhận tổng số 5.093 ca mắc COVID-19, trong đó có 22 ca tử vong.

Tại khu vực Trung Đông, dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan mạnh ở các nước như Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Qatar, Iraq, Oman...

* Tại Zimbabwe, ngày 7/7, Tổng thống Emmerson Mnangagwa đã cách chức Bộ trưởng Y tế Obadiah Moyo với cáo buộc tham nhũng liên quan tới hợp đồng cung cấp trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh trị giá 20 triệu USD.

Hiện Zimbabwe đã ghi nhận 734 ca mắc COVID-19, trong đó có 9 người tử vong.

Tấn Đạt - Quang Trường (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/so-ca-mac-covid19-o-algeria-lien-tuc-tang-cao-sau-noi-long-cach-ly-20200708111938315.htm