Số ca mắc Covid-19 mới tăng kỷ lục, Thái Lan đóng cửa trung tâm thương mại

Dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng tại Thái Lan với con số ghi nhận kỷ lục 89 ca nhiễm mới trong một ngày.

Hiện tại Thái Lan đã điều trị thành công được 44 ca bệnh.

Theo người phát ngôn Bộ Y tế Công cộng Thái Lan, trong 89 ca nhiễm mới này chủ yếu là các bệnh nhân đã tới tham gia xem các trận đấu boxing tại Bangkok và các vùng lân cận, một số khác được xét nghiệm dương tính sau khi trở về từ nước láng giềng Malaysia.

Quân đội Thái Lan khử trùng phòng Covid-19. Ảnh: Quang Trung.

Quân đội Thái Lan khử trùng phòng Covid-19. Ảnh: Quang Trung.

Để đối phó với tình hình dịch đang diễn ra phức tạp, chính quyền Bangkok nơi tập trung phần lớn ca nhiễm bệnh đã quyết định đóng cửa tất cả các trung tâm thương mại và chợ trên toàn thành phố từ ngày 22/3 cho tới hết 12/4. Các siêu thị và cửa hàng tiện lợi vẫn được cho phép mở cửa để phục vụ người dân. Đây được coi là động thái rất mạnh của chính quyền bởi các trung tâm thương mại mang lại một nguồn kinh tế rất lớn cho Bangkok.

Thủ tướng Thái Lan cũng liên tục trấn an người dân và đưa ra khuyến cáo là nên ở trong nhà và không ra ngoài đường nếu trong trường hợp không cần thiết. Thái Lan hiện cũng đã đóng cửa biên giới với các nước láng giềng.

Hiện tại Thái Lan đã có 411 ca mắc trong đó điều trị thành công 44 trường hợp và chỉ có 1 ca tử vong. Tuy nhiên, theo dự báo các ca nhiễm tại Thái Lan trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng mạnh bởi hiện tại có khá nhiều nguồn lây nhiễm từ cộng đồng./.

PV/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/so-ca-mac-covid19-moi-tang-ky-luc-thai-lan-dong-cua-trung-tam-thuong-mai-1025109.vov