Số ca mắc Covid-19 liên quan tới Nhà Trắng cao hơn nhiều so với công bố

Số ca mắc Covid-19 liên quan tới Nhà Trắng đã tăng lên 34 người, con số cao hơn nhiều so với báo cáo gần đây.

Theo báo cáo nội bộ của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA), đơn vị phụ trách quản lý các hoạt động chống Covid-19 của Mỹ, 34 nhân viên Nhà Trắng và “những người có liên quan" đã mắc Covid-19 trong những ngày gần đây.

Hãng tin ABC News đưa tin, con số 34 người mắc Covid-19 có liên quan tới Nhà Trắng đã nhiều hơn 10 người so với 24 trường hợp mà báo cáo trước đó công bố. Nhưng không rõ cụm từ “những người có liên quan” trong báo cáo của FEMA là đề cập đến ai.

Số ca mắc Covid-19 liên quan tới Nhà Trắng đã tăng lên con số 34. (Ảnh minh họa)

Số ca mắc Covid-19 liên quan tới Nhà Trắng đã tăng lên con số 34. (Ảnh minh họa)

Bản báo cáo nội bộ cũng cho hay, một cố vấn hàng đầu không được nêu tên của Tổng thống Donald Trump nằm trong số những người có kết quả dương tính với virus corona chủng mới. Ngoài cố vấn không được nêu tên, hai cố vấn cấp cao khác của Tổng thống Trump là Stephen Miller và Hope Hicks cũng đã được chẩn đoán mắc Covid-19. Trong đó, bà Hicks nhận kết quả dương tính với virus hồi tuần trước và ông Miller là vào tối ngày 6/10.

Một số người tham dự lễ sự kiện tại Vườn Hồng trong khuôn viên Nhà Trắng cũng đã nhận kết quả dương tính với virus corona chủng mới. Trong số những người dự sự kiện trên mắc Covid-19 có Tổng thống Trump, cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie, cựu cố vấn cho Tổng thống là bà Kellyanne Conway cùng hai Thượng nghị sĩ Mike Lee và Thom Tillis.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cùng một số thành viên trong nhóm của bà này cũng đã xác nhận mắc Covid-19 cùng với người đứng đầu Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) bà Ronna McDaniel và Quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump là ông Bill Stepien.

Sau khi Tổng thống Trump xác nhận ông và phu nhân Melania mắc Covid-19 vào sáng sớm ngày 2/10, nhà lãnh đạo Mỹ đã được đưa tới Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia Walter Reed ở Maryland để điều trị Covid-19. Song đệ nhất phu nhân Melania vẫn ở lại Nhà Trắng để theo dõi do mới chỉ xuất hiện “những triệu chứng nhẹ”.

Điều đáng nói, chỉ sau 3 ngày điều trị, ông Trump đã bất ngờ xuất viện để trở về Nhà Trắng hôm 5/10. Tới ngày 7/10, sau 2 ngày về Nhà Trắng, ông Trump đã tới làm việc ở Phòng Bầu Dục.

Dù bản thân đã mắc bệnh và Mỹ hiện là quốc gia có số ca tử vong vì mắc Covid-19 nhiều nhất thế giới với hơn 200.000 trường hợp, song Tổng thống Trump vẫn có những tuyên bố xem nhẹ mức độ nguy hiểm của căn bệnh có tính lây nhiễm cao này.

Đáng nói, dù vẫn đang trong giai đoạn điều trị Covid-19, nhưng ông Trump vẫn cởi bỏ khẩu trang ngay khi trở về Nhà Trắng.

Trong khi đó, theo khuyến cáo của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC), những người khởi phát triệu chứng mắc Covid-19 cần phải tự cách ly 14 ngày.

Hiện tờ The Hill đang liên lạc với Nhà Trắng để xác nhận thông tin trong bản báo cáo của FEMA.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/nha-trang-tro-thanh-noi-sieu-lay-nhiem-voi-34-ca-mac-covid-19-266277.html