Số ca mắc COVID-19 lên gần 300.000, Nga chờ Mỹ hỗ trợ máy thở

Mỹ sẽ bắt đầu cung cấp 200 máy thở y tế cho Nga, sau khi số ca mắc COVID-19 ở nước này được xác nhận cao thứ 2 thế giới.

Nga ghi nhận thêm 9.263 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới hôm 19/5, nâng tổng số người nhiễm lên 299.941. Nước này cũng ghi nhận thêm 115 người chết, đưa tổng số người thiệt mạng lên 2.837. Nga hiện là nước có số ca nhiễm virus nhiều thứ 2 thế giới, sau Mỹ.

Đại sứ quán Mỹ tại Matxcơva cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu Mỹ trợ giúp và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị gửi 200 máy thở do Washington sản xuất cho Matxcơva.

Nga trông chờ Mỹ hỗ trợ máy thở sau khi số ca mắc COVID-19 tại nước này lên gần 300.000. (Ảnh: Yahoo News)

Nga trông chờ Mỹ hỗ trợ máy thở sau khi số ca mắc COVID-19 tại nước này lên gần 300.000. (Ảnh: Yahoo News)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Mỹ đã lên kế hoạch chuyển các máy thở trên hai chuyến bay và Washington sẽ trang trải mọi chi phí. “Tôi hy vọng máy thở giúp chúng tôi khắc phục tình trạng hiện tại”, ông Lavrov nói.

Theo Đại sứ quán Mỹ tại Nga, lô 50 máy thở đầu tiên đã sẵn sàng để vận chuyển vào hôm 20/5, trong khi 150 còn lại sẽ được chuyển đến Nga ngay sau đó.

Nga đã gửi một loạt máy thở đến Mỹ vào đầu tháng 4, tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết nước này chưa phải sử dụng đến các thiết bị trợ thở từ Nga chuyển sang.

Ngày 13/5, Cơ quan Giám sát dịch vụ chăm sóc sức khỏe Liên bang Nga (Roszdravnadzor) cho biết Nga vừa tạm dừng việc sử dụng mẫu máy trợ thở Aventa-M sản xuất trong nước, các máy sản xuất sau ngày 1/4. Dòng máy trợ thở Aventa-M được cho là nguyên nhân gây ra hai vụ cháy bệnh viện làm thiệt mạng nhiều người.

Kông Anh (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/so-ca-mac-covid-19-len-gan-300000-nga-cho-my-ho-tro-may-tho-ar546934.html