Số ca mắc bệnh tại Australia đã vượt ngưỡng 1.000 người

Tại Australia hiện đã là 1.051 trường hợp cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó riêng bang New South Wales - nơi đông dân cư nhất trên cả nước - ghi nhận 436 ca.

Hành khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế ở Sydney, Australia, ngày 18/3 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hành khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế ở Sydney, Australia, ngày 18/3 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Số người cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Australia hiện đã là 1.051 trường hợp, trong đó riêng bang New South Wales - nơi đông dân cư nhất trên cả nước - ghi nhận 436 trường hợp.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, sáng 21/3, giới chức bang New South Wales đã thông báo thêm 83 ca mới nhiễm mắc COVID-19, đây là mức cao nhất về số ca phát hiện nhiễm bệnh trong một ngày.

Cơ quan y tế bang New South Wales kêu gọi người dân tuyệt đối tuân thủ các lệnh hạn chế đi lại và giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc nhằm làm chậm tiến độ lây lan của dịch bệnh.

Cơ quan trên cũng ban bố lệnh cấm du lịch tới đảo Lord Howe - một trong những hòn đảo xa nhất của bang, để tránh tình trạng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 sang cộng đồng tại khu vực hẻo lánh.

Ngày 21/3, giới chức chính quyền bang New South Wales cũng chính thức thông báo đóng cửa bãi biển Bondi - một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới.

Trước đó, gần 3.800 hành khách và thủy thủ đoàn trên du thuyền Ruby Princess, cập cảng thành phố Sydney ngày 19/3 vừa qua cũng đã tự giác cách ly, sau khi 4 du khách trên du thuyền cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Du thuyền Ruby Princess được phép vào bang NSW, sau khi các nhà chức trách đánh giá con tàu này ít nguy cơ có người mắc COVID-19 vì xuất phát điểm là từ New Zealand.

Tại bang Victoria, bang đông dân thứ hai của Australia, Thủ hiến Daniel Andrew sáng 21/3 cũng công bố thêm 51 trường hợp dương tính với virus trên địa bàn bang, nâng tổng số người mắc bệnh COVID-19 lên con số 229 người.

Trong khi, bang Queensland báo cáo có 37 trường hợp xét nghiệm dương tính mới với virus, nâng tổng số người nhiễm dịch bệnh tại bang lên tới 221. Bang Tây Australia ghi nhận 26 trường hợp mới, với tổng số ca bệnh là 90.

Cho đến nay, Australia ghi nhận 7 trường hợp tử vong do COVID-19, trong đó 6 người ở bang New South Wales và một ở bang Tây Australia.

Trong khi đó, Bộ Y tế Philippines ngày 21/3 đã ghi nhận ca tử vong thứ 19 liên quan virus SARS-CoV-2, trong khi tổng số ca nhiễm ở nước này đã tăng lên thành 262 người so với con số 230 người một ngày trước đó.

Chính phủ Philippines đã phải thực hiện cách ly tại nhà một cách nghiêm ngặt đối với hơn 1/2 dân số nước này để hạn chế sự lây lan của SARS-CoV-2.

Tại Nam Mỹ, Tổng thống Colombia Ivan Duque tối 20/3 tuyên bố nước này sẽ bước vào giai đoạn cách ly toàn quốc từ đêm 24/3 tới.

Đây là biện pháp đáng kể nhất được thực hiện cho đến nay của Colombia này trong bối cảnh nước này tìm cách ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Colombia hiện có 158 ca nhiễm SARS-CoV-2./.

Diệu Linh-Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/so-ca-mac-benh-tai-australia-da-vuot-nguong-1000-nguoi/629758.vnp