Số ca COVID-19 trên toàn cầu tăng 'phi mã', từ 500.000 lên 600.000 ca trong hơn 1 ngày

Ngày 26/3, số ca bệnh trên toàn cầu đạt mốc 400.000 ca. Một ngày sau đó, 27/3, đạt mốc 500.000 ca. Chiều nay, 28/3, số ca bệnh chính thức vượt mốc 600.000 ca.

Linh mục Tây Ban Nha làm lễ trước quan tài một phụ nữ tử vong vì COVID-19. Ảnh: Reuters

Linh mục Tây Ban Nha làm lễ trước quan tài một phụ nữ tử vong vì COVID-19. Ảnh: Reuters

Theo thống kê từ Đại học Johns Hopkins (bang Maryland, Mỹ), số ca bệnh COVID-19 trên toàn thế giới hiện đã lên tới 607.965 ca, và số ca tử vong là 28.125 ca.

Đáng chú ý, số ca bệnh tại Mỹ đã lên tới 104.837 ca (cao hơn Trung Quốc), đưa nước này trở thành tâm dịch COVID-19 mới của thế giới.

Tại châu Âu, số ca bệnh được ghi nhận tại Italy là 86.498 ca, cao hơn Trung Quốc gần 5.000 ca.

Cùng lúc đó, Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong trong một ngày cao kỉ lục, với 832 ca, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 5.690 ca trên tổng số 72.248 ca mắc COVID-19.

Tại Đức, số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới đã tăng tới 6.294 ca, tương đưng 15% chỉ sau 24 giờ.

Đức hiện có 48.582 ca bệnh được xác nhận, với 325 ca tử vong.

Trước đó, hôm 23/3, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: COVID-19 chỉ mất 67 ngày từ khi ca đầu tiên được ghi nhận để lên tới mốc 100.000 ca, mất 11 ngày để cán mốc 200.000 ca, nhưng chỉ mất có 4 ngày để đạt mốc 300.000 ca.

Ngày 26/3, số ca bệnh trên toàn cầu đạt mốc 400.000 ca. Một ngày sau đó, 27/3, đạt mốc 500.000 ca.

Minh Hạnh

Theo RT

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/so-ca-covid19-tren-toan-cau-tang-phi-ma-tu-500000-len-600000-ca-trong-hon-1-ngay-1631334.tpo